Boeing sẽ cung cấp phi cơ tiếp nhiên liệu không người lái đầu tiên cho Hải quân Hoa Kỳ

© Ảnh : U.S. Air Force/ Bobbi ZapkaThiết bị bay không người lái quân sự của Mỹ
Thiết bị bay không người lái quân sự của Mỹ - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
WASHINGTON (Sputnik) - Lầu Năm Góc vừa ký kết một hợp đồng với công ty Boeing để sản xuất và cung cấp thiết bị cho Hải quân Mỹ, bao gồm bốn máy bay tiếp nhiên liệu không người lái đầu tiên dành cho tàu sây bay MQ-25 Stingray, thông cáo của Bộ Quốc phòng Mỹ cho biết.
Các quân nhân Nga với máy bay không người lái - Sputnik Việt Nam
Quân đội Nga thành lập các đơn vị chống máy bay không người lái

Giá trị hợp đồng là 805 triệu đô. Thời hạn thực hiện hợp đồng là tháng 8 năm 2024.

Hiện nay công việc phát triển máy bay đang được tiến hành. Theo thông cáo báo chí của công ty Boeing, tại thời điểm này đang diễn ra công việc chuẩn bị cho chuyến bay đầu tiên của mô hình thử nghiệm. Kích thước của máy bay tương đương với kích thước của máy bay chiến đấu.

Máy bay không người lái được thiết kế để tiếp nhiên liệu trên không cho các máy bay ném bom hoạt động trên tàu sân bay F / A-18 Super Hornet, và cho EA-18G Growler — loại máy bay tác chiến điện tử được chế tạo dựa trên cơ sở F / A-18 Super Hornet, do Boeing sản xuất. Máy bay không người lái tiếp nhiên liệu cũng sẽ dùng cho chiến đấu cơ thế hệ thứ năm F-35 của công ty Lockheed Martin, đối thủ của Boeing, thông cáo của công ty cho biết.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала