Nga quyết định khôi phục việc sản xuất chiếc máy bay lưỡng cư lớn nhất

© Sputnik / Roman Denisov / Chuyển đến kho ảnhmáy bay lưỡng cư A-40 "Albatross", Be-200 và Be-12
máy bay lưỡng cư A-40 Albatross, Be-200 và Be-12 - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
GELENDZHIK (Vùng Krasnodar) (Sputnik) - Tập đoàn sản xuất máy bay thống nhất đang thực hiện dự án khôi phục việc sản xuất máy bay lưỡng cư Nga A-40 "Albatros", cơ quan báo chí của tập đoàn cho biết trước thềm cuộc triển lãm "Gidroaviasalon 2018".

Máy bay lưỡng cư Be-200 - Sputnik Việt Nam
Phái đoàn Việt Nam sẽ đến Nga tham dự Hydroaviasalon-2018
Ông Gennady Zagonov, lãnh đạo hàng không hải quân của Hạm đội Biển Đen, nói thêm rằng trong năm 2016 thủy phi cơ chống tàu ngầm A-40  sẽ thay thế các máy bay lưỡng cư Be-12 trong khuôn khổ nâng cấp toàn bộ đội ngũ máy bay trong hạm đội.

Máy bay A-40 "Albatross" (BE-42, sản phẩm "B", mã hiệu của NATO là Mermaid) là máy bay lưỡng cư Liên Xô đa mục đích, dự kiến ​​thay thế Be-12. Dự án đã bị dừng sau sự sụp đổ của Liên Xô. Trọng lượng cất cánh tối đa của máy bay lên đến 90 tấn, không một máy bay nào trên thế giới có được tính năng này.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала