Đô đốc Mỹ ca ngợi hạm đội tàu ngầm của Liên bang Nga

© Sputnik / V. Kiselev / Chuyển đến kho ảnhCăn cứ tàu ngầm hạt nhân của Hạm đội Bắc
Căn cứ tàu ngầm hạt nhân của Hạm đội Bắc - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Tư lệnh Hải quân Hoa Kỳ ở châu Âu và châu Phi ghi nhận rằng các tàu ngầm Nga được trang bị rất hoàn hảo, đồng thời kêu gọi NATO thực hiện các biện pháp để đối phó với thực tế này.

Nga có một hạm đội tàu ngầm mạnh mẽ và không tiếc tiền để nâng cấp hoàn thiện đội ngũ tàu của mình, Tư lệnh Hải quân Hoa Kỳ ở châu Âu và châu Phi James Foggo cho biết trong một cuộc phỏng vấn với CNN.

"Nga tiếp tục đầu tư vào việc phát triển và sản xuất các tàu ngầm có hiệu quả cao. Họ là đối thủ đáng gờm nhất chúng tôi", vị đô đốc nói.

Kalibr - Sputnik Việt Nam
Đô đốc Mỹ đánh giá cao khả năng của tên lửa Kalibr do Nga sản xuất
Ông Foggo tính rằng có tới bốn mươi tàu ngầm phục vụ trong Lực lượng vũ trang của LB Nga, đồng thời cho biết rằng theo dữ liệu mà ông có trong tay thì hơn nửa số tàu này thuộc Hạm đội Bắc và có thể chịu được các điều kiện khí hậu khắc nghiệt ở phía bắc Đại Tây Dương và Bắc Cực. Vị chỉ huy đặc biệt chú ý đến các tàu ngầm của dự án Varshavyanka, ông gọi đây là những dự án rất hiệu quả.

"Các tàu này được trang bị tên lửa hành trình Calibr, đây là những hệ thống chiến đấu rất hiệu quả. Và từ bất cứ nơi nào mà người Nga đóng quân, họ có thể tấn công bất kỳ thủ đô nào của châu Âu. Phải chăng họ sẽ làm điều này? Tôi không nghĩ như vậy, nhưng chúng ta cần phải biết họ đang ở đâu vào bất cứ lúc nào", ông Foggo nhấn mạnh.

Kết thúc chia sẻ của mình, ông James Foggo kêu gọi các nước NATO đầu tư vào các phương tiện để đối phó với Nga.

"Chúng ta phải tiếp tục thách thức Nga ở bất kỳ nơi nào quốc gia này hiện diện và chúng ta phải biết người Nga đang ở đâu", vị chỉ huy nói.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала