Việt Nam lần đầu lộ diện tên lửa đối đất 3M-14E

© Ảnh : Phú Khánh/Báo Hải QuânTên lửa hành trình đối đất 3M-14E của Việt Nam tại Học viện Hải quân
Tên lửa hành trình đối đất 3M-14E của Việt Nam tại Học viện Hải quân - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Tên lửa hành trình đối đất 3M-14E Klub-S hiện là vũ khí tấn công cực kỳ uy lực trang bị cho tàu ngầm Kilo 636 của Hải quân nhân dân Việt Nam, theo báo Đất Việt.

Theo thông tin được Viện nghiên cứu hòa bình quốc tế Stockholm — SIPRI công bố, trong giai đoạn 2013 — 2016, Nga đã chuyển giao cho Hải quân nhân dân Việt Nam tên lửa Klub-S — phiên bản phóng đi từ dưới nước để trang bị cho các tàu ngầm Kilo 636.

Kiểm tra kỹ thuật tàu ngầm Kilo tại Nhà máy X52 - Sputnik Việt Nam
Việt Nam đã đủ năng lực tự sửa chữa tàu ngầm Kilo

Điều đáng chú ý ở đây đó là SIPRI cho biết ngoài phiên bản tên lửa hành trình diệt hạm siêu âm 3M-54E thì Việt Nam còn nhận được một cơ số chưa xác định biến thể đối đất có mã định danh 3M-14E (NATO đặt mã là SS-N-30B).

Tuy nhiên ngoài thông tin mà SIPRI đưa ra thì Việt Nam chưa từng chính thức xác nhận việc mình nắm trong tay phiên bản đối đất lợi hại của dòng tên lửa Klub, thậm chí trong đợt diễn tập bắn đạn thật cuối năm ngoái thì loại đạn được phóng đi vẫn là dòng chống hạm.

Đài radar SNR-125-2TM. - Sputnik Việt Nam
Việt Nam nâng cấp SNR-125-2TM tóm gọn tên lửa hành trình
Phải mới đây, trong bài viết "Hiệu quả từ phong trào thi đua quyết thắng ở Học viện Hải quân" đăng trên báo Hải quân Việt Nam thì việc chúng ta có trong biên chế thứ vũ khí lợi hại này mới chính thức được công khai.

Trong bức ảnh chụp tại Phòng thực hành, giảng viên của Khoa Tên lửa — Pháo tàu của Học viện Hải quân đang thuyết minh tính năng kỹ chiến thuật của tên lửa hành trình đối đất 3M-14E thông qua mặt cắt bổ cho các học viên.

Hiện tại ở các cơ sở giảng dạy cũng như nghiên cứu khoa học của các học viện, nhà trường đầu ngành luôn được ưu tiên đầu tư trang bị những chủng loại vũ khí thật mà những đơn vị chủ lực đang sử dụng để phục vụ công tác đào tạo cũng như nghiên cứu cải tiến.

Tàu hải quân Hàn Quốc bắn tên lửa trong một cuộc diễn tập ở vùng biển phía đông Nam Triều Tiên - Sputnik Việt Nam
Hải quân Việt Nam có thể nhận từ Hàn Quốc khinh hạm tên lửa Ulsan?
3M-14E là phiên bản xuất khẩu từ nguyên mẫu 3M-14T dùng trong lực lượng hải quân nước này, tầm bắn của đạn bị hạ xuống 300 km so với 1.500 nguyên bản để tránh vi phạm Hiệp ước kiểm soát công nghệ tên lửa — MTCR.

Mặc dù vậy hiện nay phía Nga đã bắt đầu chào bán ra bên ngoài hệ thống tên lửa bờ Klub-M trang bị đạn chống hạm và đạn đối đất có tầm bắn vượt ngoài giới hạn của Hiệp ước MTCR, đồng thời cung cấp các gói nâng cấp giúp khách hàng tự nối dài tầm bắn của tên lửa Klub về mức gần như bản nội địa.

Căn cứ vào mối quan hệ hợp tác tốt đẹp về quốc phòng giữa Nga và Việt Nam, cộng với tinh thần ham học hỏi, vượt khó vươn lên làm chủ vũ khí trang bị của các kỹ sư quân sự Việt Nam, sẽ không phải là điều quá ngạc nhiên nếu tên lửa 3M-14T của chúng ta thực chất có tầm bắn vượt xa con số 300 km.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала