Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ kêu gọi Nga từ bỏ tên lửa 9M729

© AP Photo / Luis M. AlvarezBộ Ngoại giao Mỹ
Bộ Ngoại giao Mỹ - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
MATXCƠVA (Sputnik) - Washington kêu gọi Matxcơva từ bỏ tên lửa 9M729 (SSC-8 theo phân loại phương Tây) hoặc sửa đổi hệ thống, sao cho tầm xa của tên lửa này không vi phạm các điều khoản của Hiệp ước INF. Đây là tuyên bố của thứ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ về Kiểm soát Vũ khí và An ninh Quốc tế Andrea Thompson.

Tổ hợp tên lửa “Sarmat” - Sputnik Việt Nam
Bộ Quốc phòng tiến hành các cuộc thử nghiệm tên lửa «Sarmat»
Cơ quan này tuyên bố rằng tên lửa 9M729 có tầm bắn từ 500 đến 5500 km, là điều bị cấm theo Hiệp ước. Ông Thompson nhấn mạnh rằng Nga phải thực hiện việc điều chỉnh chỉ số này và điều này có thể kiểm tra được.

Trước đó, Thứ trưởng Ngoại giao Sergei Ryabkov nói rằng Matxcơva đã thông báo cho Washington rằng tên lửa 9M729, đề tài của mối quan ngại, chưa được phát triển hoặc thử nghiệm cho phạm vi tầm xa mà Hiệp ước INF nghiêm cấm.

"Trên tinh thần thiện chí, chúng tôi cho phép thể hiện sự minh bạch nhất định liên quan trực tiếp đến tên lửa 9M729, mặc dù, tôi nhấn mạnh một lần nữa là tên lửa này về tầm xa không nằm trong Hiệp ước INF. Đặc biệt, chúng tôi thậm chí còn bước ra ngoài khuôn khổ yêu cầu của INF. Ví dụ, chúng tôi đã thông báo với phía Mỹ rằng khung thời gian thử nghiệm được chỉ định trước đó cho tên lửa 9M729 là không chính xác. Chúng tôi đã đưa ra khung thời gian thực tế, đã giải thích về những hình dung sai lầm của Washington về các loại bệ phóng được sử dụng để thực hiện các thử nghiệm", — ông nói trong cuộc họp báo.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала