Nhà thiết kế nói về lợi thế của công nghệ Nga trong cuộc tấn công trả đũa

© Sputnik / Vitaliy Belousov / Chuyển đến kho ảnhTổ hợp tên lửa phòng không «Pansir-S1» tại diễn đàn “Quân đội-2018”
Tổ hợp tên lửa phòng không «Pansir-S1» tại diễn đàn “Quân đội-2018” - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Nga đi trước Hoa Kỳ 10 - 15 năm trong việc phát triển vũ khí dành cho cuộc tấn công trả đũa (hạt nhân), Tổng công trình sư Viện Công nghệ nhiệt Moskva (MIT) Yuri Solomonov cho biết.
Tổ hợp tên lửa “Avangard” - Sputnik Việt Nam
"Avangard" của Nga giảm giá trị hệ thống phòng thủ tên lửa của Mỹ

"Thật vậy, đi trước người Mỹ ít nhất 10 — 15 năm. Điều này không có nghĩa là họ sẽ không làm điều này. Nếu cố gắng, trong vòng 10 — 15 năm họ sẽ có thể làm điều tương tự", Solomonov nói trong cuộc phỏng vấn với tờ báo Argumenty Nedeli. Solomonov là người thiết kế ra các tên lửa như Yars, Topol, Bulava, Pioneer (loại tên lửa bị phá hủy trong khuôn khổ Hiệp ước INF).

Ông giải thích rằng ở đây chúng ta đang nói chủ yếu về việc tấn công trả đũa "trong các điều kiện khó khăn hơn khi bị tấn công phủ đầu, khả năng sống sót, bảo tồn các phương tiện chỉ huy, kiểm soát và liên lạc trong các tình huống nguy hiểm khi bị xâm lược bất ngờ".

"Tất cả điều này tạo ra lợi thế của chúng ta" Solomonov nói.

 

 

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала