Ông Korotchenko: "siêu pháo” Hoa Kỳ trái với định luật vật lý

CC BY 2.0 / U.S. Missile Defense Agency / GMD_FTG_06b_10Thử nghiệm hệ thống phòng thủ tên lửa trên đất liền của Hoa Kỳ. Ảnh lưu trữ
Thử nghiệm hệ thống phòng thủ tên lửa trên đất liền của Hoa Kỳ. Ảnh lưu trữ - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
MATXCƠVA (Sputnik) – “Siêu pháo” được cho là do Mỹ tạo ra và có thể bắn xa 1600 km mâu thuẫn với tất cả các định luật vật lý, có lẽ ở đây đề cập tới tên lửa, ông Igor Korotchenko, tổng biên tập tạp chí Quốc phòng cho biết.

Trước đó, Thời báo Hoàn cầu đưa tin Hoa Kỳ đang phát triển một loại pháo có khả năng bắn xa hơn 1600 km.

"Không một khẩu pháo nào có khả năng bắn ở khoảng cách xa như vậy. Để làm được điều đó thì phải sử dụng công nghệ tên lửa. Và vì tên lửa không thể được phóng từ một khẩu pháo, cho nên ở đây nhiều khả năng đề cập tới một thiết bị phóng và tên lửa. Đạn pháo không thể vượt qua khoảng cách 1600 km, điều đó trái với tất cả các định luật vật lý", — ông Korotchenko nói.

Bình luận về giả thuyết cho rằng sở dĩ Hoa Kỳ gọi phát triển mới này là "siêu pháo"  vì muốn tránh vi phạm thỏa thuận chung với Nga về việc loại bỏ các tên lửa tầm trung và tầm ngắn (INF), chuyên gia lưu ý rằng Hoa Kỳ đã rút khỏi hiệp ước này, vì vậy đối với họ giờ đây không còn bất kỳ hạn chế nào nữa".

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала