Ấn Độ đã thử thành công vũ khí chống vệ tinh

© REUTERS / Adnan AbidiNarendra Modi
Narendra Modi - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
MATXCƠVA (Sputnik) - Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi tuyên bố rằng tên lửa được sản xuất tại nước này đã phóng thành công vệ tinh lên quỹ đạo gần trái đất, NDTV đưa tin.

"Ấn Độ hiện là một cường quốc vũ trụ. Trong chưa đầy ba phút, một tên lửa phóng vệ tinh sản xuất ở Ấn Độ đã bắn một vệ tinh vào quỹ đạo thấp gần trái đất", Thủ tướng tuyên bố trong một phát biểu trên truyền hình.

Thủ tướng gọi sự kiện này là lịch sử. Theo ông, trước đó, chỉ có ba quốc gia trên thế giới — Hoa Kỳ, Nga và Trung Quốc — đã đạt được những thành tựu như vậy.

Theo ông Modi, vệ tinh đã được bắn từ tên lửa trong khuôn khổ "chương trình Shakti" nằm cách mặt đất 300 km. Thủ tướng nhấn mạnh rằng chương trình này không nhằm vào bất kỳ quốc gia cụ thể nào và không mâu thuẫn với các công ước và thỏa thuận quốc tế.

Ấn Độ đã phát triển chương trình không gian của riêng mình từ năm 1947, khi vừa giành được độc lập.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала