Lực lượng tác chiến điện tử Quân đội Nga tròn 115 tuổi

© Sputnik / Denis Abramov / Chuyển đến kho ảnhTổ hợp tác chiến điện tử "Sinitsa"
Tổ hợp tác chiến điện tử Sinitsa - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Hàng năm vào ngày 15 tháng 4 tại Nga tổ chức Ngày các chuyên gia về chiến tranh điện tử (EW). Ngày lễ chuyên nghiệp này được quyết định bởi Nghị định của Tổng thống Liên bang Nga năm 2006. Nhưng ít người biết rằng lực lượng công nghệ cao này trong quân đội Nga đã hơn 100 tuổi!

Hoạt động đầu tiên của tác chiến điện tử được quân đội Nga thực hiện trong ... cuộc chiến tranh Nga-Nhật 1904-1905. Ngày 15 tháng 4 năm 1904, các tàu tuần dương bọc thép «Nissin» và «Kasuga» của Nhật Bản bắt đầu dội "hỏa lực cầu vồng" (pháo binh tác xạ theo quỹ đạo cầu vồng vào các mục tiêu nằm phía sau địa hình đồi núi, trong trường hợp không nhìn thấy trực tiếp) vào tường thành và bên trong pháo đài Port Arthur của Nga. Trong khi khai hỏa, cả hai tàu tuần dương Nhật Bản đã trao đổi thông tin qua "máy điện báo không dây" với các tàu khác của họ. Đáp lại, chiến hạm Nga  «Pobeda” và đài điện báo vô tuyến ven biển bắt đầu "gây nhiễu" trao đổi điện tín của địch bằng can nhiễu. Kết quả là hơn 60 quả đạn pháo cỡ nòng lớn do tàu Nhật bắn ra, nhưng không có một phát đạn nào trúng vào các tàu chiến Nga trong khu vực Port Arthur. Hiệu quả của sự can thiệp điện tử có tổ chức đã được chính người Nhật xác nhận. Các tài liệu lưu trữ đã giữ bản báo cáo của chỉ huy tàu tuần dương Nhật Bản: "Vì sự liên lạc điện báo không dây với các tàu quan sát của chúng tôi đã bị gián đoạn do trạm quan sát của đối phương, rất khó để hiệu chỉnh tác xạ và các viên đạn rơi không chính xác".

Krasukha-2 - Sputnik Việt Nam
NATO thừa nhận bất lực trước các tổ hợp tác chiến điện tử của Nga

Một năm sau, những phần thưởng quân sự đầu tiên được trao cho thành công đạt được trong lĩnh vực này đã được ghi nhận. Điện báo viên vô tuyến tàu quét mìn  «Pháo Siberian» có họ Sinitsa đã được trao tặng huy chương Thánh giá St. George (giải thưởng cao nhất dành cho lính thường và hạ sĩ quan Quân đội - Hải quân Nga) vì đã “gây nhiễu”  khu trục hạm Nhật Bản.

Tất nhiên vào đầu thế kỷ 20, các đài thu phát sóng được sử dụng trong hạm đội Nga và Nhật Bản là cùng một loại, đôi khi thậm chí từ cùng một nhà sản xuất. Do đó có cơ hội để «vùi dập” trao đổi điện tín của đối phương: bằng tín hiệu mạnh hơn từ máy phát của mình. Nhưng trong hơn một thế kỷ qua, tác chiến điện tử đã trải qua một con đường rất dài và khó khăn, từ những trường hợp đơn lẻ gây nhiễu sóng vô tuyến, cho đến tổ chức các hoạt động quân sự quy mô lớn hơn.

Trong điều kiện hiện đại, tác chiến điện tử  có ý nghĩa chiến lược trong các hoạt động quân sự và hỗ trợ chiến đấu của quân đội, trong hệ thống phức tạp tiêu diệt kẻ thù, bảo vệ các cơ sở và  lực lượng của chính mình khỏi tác động của vũ khí có độ chính xác cao, đóng vai trò quan trọng trong cuộc đối đầu thông tin. Ưu tiên của Nga trong lĩnh vực EW được các chuyên gia nước ngoài khẳng định một cách trân trọng. Ví dụ, quân đội Hoa Kỳ buộc phải thừa nhận rằng các hệ thống triệt tiêu vô tuyến trong lục quân Hoa Kỳ kém hơn các mẫu hiện đại của Nga về đặc tính kỹ thuật.

© Ảnh : viettimesTổ hợp tác chiến điện tử Krasuha-4 trên thao trường huấn luyện chiến đấu
Lực lượng tác chiến điện tử Quân đội Nga tròn 115 tuổi - Sputnik Việt Nam
Tổ hợp tác chiến điện tử Krasuha-4 trên thao trường huấn luyện chiến đấu

Số lượng quân nhân binh chủng Tác chiến điện tử trong Lực lượng Vũ trang Nga hiện không vượt quá 1,2%. Tuy nhiên với công nghệ hiện đại, họ thực hiện một số lượng đáng kể các nhiệm vụ được giao. Các cuộc tập trận phức tạp được tổ chức hàng năm, kiểm tra khả năng tương tác với trinh sát, pháo binh, không quân và các hoạt động trong địa hình xa lạ. Các đơn vị tác chiến điện tử cũng tương tác với các bộ phận giám sát vô tuyến trung ương và khu vực của các cơ quan hành pháp. Do đó các "thợ điện vô tuyến" quân sự đã không chỉ một lần phát hiện và ngăn cản công việc các phương tiện truyền phát của những tay "côn đồ vô tuyến".

Các công cụ tác chiến điện tử và chức năng trong trang bị không ngừng được mở rộng. Không chỉ  tác động trực tiếp lên các hệ thống trinh sát và điều khiển của địch, mà còn “ tàng hình” trước các hệ thống vũ khí đối phương. Hầu hết các công nghệ cải tiến tăng khả năng "tàng hình" được ứng dụng trong các mẫu thiết bị quân sự mới nhất của Lực lượng Vũ trang Nga.

Krasukha-2 - Sputnik Việt Nam
NATO thừa nhận bất lực trước các tổ hợp tác chiến điện tử của Nga

Tuy nhiên thường xảy ra việc các binh sĩ và sĩ quan của binh chủng tác chiến điện tử buộc phải thực hiện những nhiệm vụ hoàn toàn trái ngược nhau. Điều này đã xảy ra vào tháng 8 năm ngoái, tại giai đoạn cuối của cuộc tập trận SCO «Nhiệm vụ hòa bình 2018» được tổ chức tại thao trường Chebarkul (Nam Urals). Tại đây không có tín hiệu điện thoại di động hoặc Internet và các nhà báo được mời quan sát không thể truyền tải thông tin. Sau khi vào vị trí «viết bài và chụp hình”, chủ nhà hiếu khách đã đưa đến trung tâm báo chí một chiếc xe tải Kamaz khổng lồ sơn màu ngụy trang, trên đó có các tấm và cột ăng ten. Quân đội chỉ yêu cầu không chụp ảnh và tiếp cận lại gần xe (họ giải thích là không tốt cho sức khỏe). Và phép lạ diễn ra, xuất hiện tín hiệu di động, và khả năng truy cập vào mạng. Trong một thời gian ngắn, chừng 40 phút, chất lượng không cao lắm. Nhưng là đủ để các nhà báo chuyển tin bài khẩn cấp đến tòa soạn ...

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала