Trung Quốc phô trương kết quả thử nghiệm tàu sân bay “Pipisi”

© AP Photo / Kin Cheunghàng không mẫu hạm Liêu Ninh
hàng không mẫu hạm Liêu Ninh - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Trung Quốc vừa phô trương kết quả thử nghiệm hoạt động của tàu sân bay đề án 001A, là con tàu đầu tiên như vậy được chế tạo hoàn toàn nội địa. Video clip đăng tải trên trang Twitter của báo People’s Daily.

Tàu sân bay thuộc đề án 001A dành cho Hải quân Trung Quốc được hạ thủy hồi tháng 4 năm 2017. Con tàu được chế tạo theo điển hình “Liêu Ninh” và là tàu sân bay thứ hai ở Trung Quốc.  Người ta nói rằng có lẽ để vinh danh loài tôm-bọ ngựa - một loài săn mồi giáp xác biển thuộc họ Oratosquilla oratoria quý hiếm - tàu chiến được mệnh danh là Pipixia (phát âm như “Pipisi”) và tàu cần đi vào trực chiến từ sau năm 2020.  Trên tàu dự trù bố trí đến 48 máy bay và trực thăng. Lượng choán nước của con tàu mới là 55-70 nghìn tấn, chiều dài - 315 mét, chiều rộng - 75 mét. Tốc độ tối đa là 31 hải lý.

Hiện tại, trên boong tàu sân bay đầu tiên của Trung Quốc – “Liêu Ninh”, mua từ Ukraina - chứa 24 chiến đấu cơ thế hệ thứ tư J-15. Con tàu có thể đạt tốc độ 32 hải lý và thủy thủ đoàn gồm  2.626 người. “Liêu Ninh” nhỏ hơn nhiều so với tàu sân bay kiểu Mỹ có khả năng mang theo trên boong khoảng 100 chiến đấu cơ.

Tháng 3 năm 2018, có ý kiến cho rằng chiếc tàu sân bay độc nhất của Nga là tồi tệ nhất trong lịch sử thế giới. Tuy nhiên các nhà quân sự Nga và các chuyên gia có sự phân hóa ý kiến với đánh giá như vậy về con tàu này.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала