Nga và Thổ Nhĩ Kỳ thảo luận về chiến đấu cơ thế hệ thứ 5

© Sputnik / Grigory Sysoev / Chuyển đến kho ảnhSu-57
Su-57 - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
ISTANBUL (Sputnik) - Nga và Thổ Nhĩ Kỳ đang tiến hành tham vấn về máy bay chiến đấu thế hệ thứ năm, - như ông Sergei Ladygin Phó Tổng GĐ “Rosoboronexport” tuyên bố trong cuộc phỏng vấn của kênh truyền hình “Zvezda” tại Triển lãm công nghiệp quốc phòng IDEF-2019 ở Istanbul.

"Năm nay tại Triển lãm quốc tế IDEF-2019, Nga giới thiệu hơn 400 hiện vật thuộc  kỹ thuật hàng không, thiết bị phòng không, thiết bị dành cho hải quân và bộ binh.  Hiển nhiên, mối quan tâm chính tập trung vào các thiết bị phòng không, vì tất cả  đều biết rõ về sự cộng hưởng của dự án cung cấp hệ thống S-400 cho Thổ Nhĩ Kỳ, mà hiện giờ Nga đang chuẩn bị thực hiện. Và trong thời gian gần tới sẽ bắt đầu triển khai thành công dự án này. Ngoài ra, chúng tôi cũng sẵn sàng thực hiện hợp tác công nghệ cao với Thổ Nhĩ Kỳ trong lĩnh vực công nghệ hàng không và máy bay trực thăng", - ông Ladygin cho biết.

Su-57 - Sputnik Việt Nam
Máy bay chiến đấu Nga thế hệ thứ năm đã có hộ chiếu xuất khẩu

Theo lời ông, hàng loạt cuộc đàm phán Nga-Thổ như vậy đã được xúc tiến.

“Chúng tôi đang tiến hành những cuộc tham vấn, tổ chức ở nhiều cấp độ khác nhau, kể cả ở cấp cao nhất. Chúng tôi đang thảo luận về máy bay chiến đấu thế hệ 4++, và tiến hành tham vấn thử nghiệm đầu tiên về chiến đấu cơ thế hệ thứ 5”, - ông Ladygin thông báo nhưng không nói rõ đang thảo luận cụ thể về hướng  nào – cung cấp hàng hoặc cùng chung chế tạo phát triển.

Ông bổ sung thêm rằng, theo quan điểm của ông, sự hiện diện của vũ khí Nga ở Thổ Nhĩ Kỳ hoàn toàn không ngáng trở chức năng của vũ khí Mỹ.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала