Bộ Quốc phòng Nga đưa vào biên chế hệ thống tên lửa phòng không “Sosna” mới nhất

© Sputnik / Vitaliy Belousov / Chuyển đến kho ảnhHệ thống tên lửa phòng không “Sosna”
Hệ thống tên lửa phòng không “Sosna” - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Sau khi tiến hành thử nghiệm, Bộ Quốc phòng Nga đã quyết định đưa vào biên chế hệ thống tên lửa phòng không “Sosna” mới nhất, Tập đoàn “Tổ hợp có độ chính xác cao” (trực thuộc Rostec) báo cáo.

“Sosna” theo kế hoạch sẽ được bàn giao vào năm 2022.

Hệ thống tên lửa phòng không “Sosna” - Sputnik Việt Nam
Hệ thống tên lửa phòng không "Sosna" đã cải tiến sẽ ra mắt tại "Army-2019"

"Sosna" - hệ thống tên lửa phòng không tầm ngắn nhằm bảo vệ chống lại các cuộc tấn công trên không trong bất kỳ loại hình chiến đấu nào, kể cả trong những cuộc tuần hành.

Trong số những tổ hợp phòng không cả trong và ngoài nước, với hệ thống laser dẫn đường, tổ hợp này có phạm vi tấn công kỷ lục.

“Sosna” lần đầu tiên được giới thiệu tại Diễn đàn Kỹ thuật Quân sự quốc tế “Army-2018”, và năm nay, phiên bản cải tiến của nó sẽ được trình bày tại diễn đàn.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала