Bộ Quốc phòng Nga bình luận về việc chuyển giao hệ thống phòng không S-400 cho Thổ Nhĩ Kỳ

© Sputnik / Sergei Malgavko / Chuyển đến kho ảnhS-400
S-400 - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Việc bàn giao lô đầu tiên hệ thống phòng không S-400 cho Thổ Nhĩ Kỳ đã được thực hiện vào thứ Sáu, Bộ Quốc phòng Liên bang Nga thông tin.

"Để thực hiện nghĩa vụ hợp đồng, vào ngày 12 tháng 7 năm 2019, lô hàng đầu tiên của hệ thống tên lửa phòng không S-400 đã được chuyển tới Thổ Nhĩ Kỳ", thông báo cho biết.

Hệ thống tên lửa phòng không của Nga S-400 - Sputnik Việt Nam
NATO bày tỏ lo ngại về việc Nga bàn giao S-400 cho Thổ Nhĩ Kỳ

Việc giao hàng được thực hiện theo các thỏa thuận giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan về việc cải thiện hệ thống phòng không Thổ Nhĩ Kỳ.

Hệ thống tên lửa phòng không S-400 là hệ thống phòng không mới nhất, được thiết kế để tiêu diệt các loại vũ khí tấn công từ trên không hiện đại và tiềm năng trong điều kiện đối phương thực hiện tác chiên điện tử mạnh mẽ.

© SputnikHệ thống Tên lửa phòng không đa kênh cơ động (ZRS) S-400 "Triumph"
Bộ Quốc phòng Nga bình luận về việc chuyển giao hệ thống phòng không S-400 cho Thổ Nhĩ Kỳ - Sputnik Việt Nam
Hệ thống Tên lửa phòng không đa kênh cơ động (ZRS) S-400 "Triumph"

 

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала