Ấn Độ sẽ tổ chức cuộc tập trận quân sự - vũ trụ lần đầu tiên trong lịch sử

© Sputnik / Vitaliy AnkovВоеннослужащие ВС Индии на церемонии открытия Российско-индийских учений "Индра-2016"
Военнослужащие ВС Индии на церемонии открытия Российско-индийских учений Индра-2016  - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Lực lượng vũ trang Ấn Độ đang chuẩn bị cho cuộc tập trận quân sự - vũ trụ của nước này lần đầu tiên trong lịch sử vào thứ Năm và thứ Sáu, Times of India đưa tin, trích dẫn một quan chức chính phủ.

Cuộc tập trận này đã được lên kế hoạch từ trước, sau khi phóng thành công tên lửa đánh chặn chống vệ tinh của Ấn Độ. Hồi tháng 3, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi nói tên lửa được sản xuất tại nước này đã bắn hạ thành công một vệ tinh trên quỹ đạo gần trái đất, đưa đất nước này vào danh sách các cường quốc vũ trụ. 

Ấn Độ đã phóng thành công tàu thám hiểm tự động Chandrayan-2 lên Mặt Trăng - Sputnik Việt Nam
Ấn Độ dự định mua động cơ tên lửa của Nga

"Thủ tướng Narendra Modi nói các cuộc thử nghiệm tên lửa vào tháng 3 đã làm cho Ấn Độ trở nên mạnh mẽ và an toàn hơn, đồng thời cũng góp phần đạt được hòa bình và hòa hợp. Do đó, IndSpaceEx sẽ  tổ chức (huấn luyện) để xác định những thách thức và khoảng trống (có thể phát sinh) nếu cuộc đối đầu đạt đến quy mô vũ trụ", ấn bản dẫn lời của một quan chức cấp cao.

Theo kết quả của cuộc tập trận kéo dài hai ngày, có sự tham gia của đại diện các quân binh chủng quân đội Ấn Độ, một dự án học thuyết không gian chung về "chiến tranh trong tương lai" sẽ được phát triển, tờ báo viết.

Theo bài báo, Ấn Độ buộc phải phát triển tiềm năng răn đe nhằm tạo điều kiện bảo vệ tài nguyên đất nước trong vũ trụ, trong bối cảnh Trung Quốc phát triển tích cực chương trình không gian.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала