Đã rõ mốc Thổ Nhĩ Kỳ triển khai S-400

© Sputnik / Sergey Guneev / Chuyển đến kho ảnhTayyip Erdogan
Tayyip Erdogan  - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Như ông Erdogan nhận định, các hệ thống phòng không mới sẽ được triển khai sau khi hoàn thành việc lắp đặt các tổ hợp và đào tạo nhân sự điều khiển, - Anadolu thông báo.

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan tuyên bố rằng vào khoảng tháng 4 năm 2020 Ankara sẽ triển khai các hệ thống tên lửa phòng không S-400 mua của Nga.

Theo lời ông, bất kể bằng giá nào thì Thổ Nhĩ Kỳ cũng sẽ không lùi bước khỏi lập trường của mình và không cho phép ai gây thiệt hại cho lợi ích quốc gia của đất nước. 

Trước đó, Ngoại trưởng Hoa Kỳ Mike Pompeo tuyên bố rằng Washington khuyến nghị Ankara không vận hành hệ thống phòng không S-400 cung cấp từ Nga.

© SputnikHệ thống Tên lửa phòng không đa kênh cơ động (ZRS) S-400 "Triumph"
Đã rõ mốc Thổ Nhĩ Kỳ triển khai S-400 - Sputnik Việt Nam
Hệ thống Tên lửa phòng không đa kênh cơ động (ZRS) S-400 "Triumph"
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала