Chuyên gia cho rằng: UAV "Altius-U" sẽ có thể mang theo cả tấn vũ khí

© Russian Ministry of Defence / Chuyển đến kho ảnhUAV "Altius-U"
UAV Altius-U  - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Máy bay không người lái Altius-U mới nhất của Nga, mà Bộ Quốc phòng vừa công bố chuyến bay đầu tiên, có thể mang trọng tải nặng khoảng một tấn, bao gồm cả vũ khí tấn công - Denis Fedutinov, chuyên gia cao cấp của Nga trong lĩnh vực hệ thống không người lái, nói với Sputnik.

"Với khối lượng của máy bay không người lái ở mức sáu tấn, trọng tải sẽ vào khoảng một tấn. Có thể mang theo cả bom",  Fedutinov nói.

Theo ông, UAV «Altius-U», liên quan đến dự án Altair, được chế tạo theo sơ đồ thiết kế khí động học thông thường với cánh nằm ở vị trí cao có độ giãn dài lớn và đuôi chữ V. Dưới cánh, lắp hai động cơ diesel và cánh quạt xoay. Trọng lượng cất cánh tối đa của máy bay không người lái vượt quá 6 tấn.

Người ta cho rằng UAV sẽ có thể bay ở độ cao lớn, ở trên không tới hai ngày, chủ yếu thực hiện nhiệm vụ trinh sát và giám sát.

«Tuy nhiên, cũng có thể giả định rằng Altair sẽ có thể mang theo vũ khí», ông Fedutinov nói thêm.

 

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала