UAE muốn thử nghiệm máy bay không người lái «Orion-E» của Nga trên lãnh thổ nước mình

© Sputnik / Grigoriy Sisoev / Chuyển đến kho ảnhMáy bay không người lái «Orion-E»
Máy bay không người lái «Orion-E» - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
ZHUKOVSKY (Sputnik) - Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất yêu cầu Nga cho thử nghiệm máy bay không người lái «Orion-E» trên lãnh thổ của nước này, - như thông báo mà Sputnik nhận được từ bộ phận báo chí của Cơ quan Liên bang Nga về Hợp tác Kỹ thuật-Quân sự.

«Vấn đề cung cấp «Orion-E» cho một trong các nước thuộc khu vực Trung Đông và Bắc Phi đã giải quyết xong. Tuy nhiên, hiện giờ còn sớm nếu nói về việc ký hợp đồng. Cùng với nội dung này đã xem xét khả năng giới thiệu tổ hợp «Orion-E» dành cho UAE, là nước đề nghị cho tiến hành các cuộc trình diễn thử nghiệm trên lãnh thổ của quốc gia này», - đại diện bộ phận báo chí cho biết.

Bộ Quốc phòng Nga công bố chuyến bay đầu tiên của UAV trinh sát «Forpost-R» - Sputnik Việt Nam
Bộ Quốc phòng Nga công bố chuyến bay đầu tiên của UAV trinh sát «Forpost-R»

Trước đó, Giám đốc Cơ quan Liên bang Nga về Hợp tác Kỹ thuật-Quân sự, ông Dmitry Shugaev đã nói với Sputnik rằng một trong những quốc gia Trung Đông đã gửi Nga hồ sơ đăng ký mua UAV bay lâu «Orion-E».

Chế tạo UAV «Orion»

Chế tạo UAV «Orion» thuộc khuôn khổ công trình sáng chế-thử nghiệm «Inokhodetsh» do công ty «Kronstadt» tiến hành (cho đến năm 2015 mang tên là «Tranzas»). UAV được chế tạo thuộc lớp khí cụ bay ở độ cao trung bình với thời gian bay lâu. Có giả định rằng độ dài thời gian chuyến bay tối đa của UAV này là không dưới 24 giờ và trần bay cao khoảng 8.000 mét.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала