Thổ Nhĩ Kỳ thử nghiệm loại tên lửa hành trình có khả năng phá hủy các công sự bê tông

© AFP 2023 / ISPR Các vụ thử tên lửa đạn đạo tầm ngắn Ghaznavi ở Pakistan. Năm 2008
Các vụ thử tên lửa đạn đạo tầm ngắn Ghaznavi ở Pakistan. Năm 2008 - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
ANKARA (Sputnik) - Thổ Nhĩ Kỳ đã thực hiện các thử nghiệm đầu tiên đối với tên lửa hành trình SOM-B2 sản xuất trong nước để phá hủy các boong-ke bê tông, Bộ trưởng Bộ Công nghiệp và Công nghệ Mustafa Varank cho biết.

"Các thử nghiệm đầu tiên đối với tên lửa hành trình SOM-B2 của Thổ Nhĩ Kỳ, loại tên lửa có thể được sử dụng để chống lại các công sự  bê tông, đã được thực hiện thành công", - ông  Varank viết trên Twitter. 

Tên lửa được phát triển bởi các kỹ sư của công ty TÜB KHOTAK SAGE dưới sự lãnh đạo của Cục Quản lý Công nghiệp Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ, Bộ trưởng cho biết thêm.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала