Vô hình đối với hệ thống phòng không: Mi-28NM mới nhất có gì nổi bật?

© Sputnik / Sergey Venyavskiy  / Chuyển đến kho ảnhMáy bay trực thăng tấn công Mi-28N "Thợ săn đêm”.
Máy bay trực thăng tấn công Mi-28N Thợ săn đêm”. - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Phiên bản nâng cấp của Mi-28N rất dễ bị phát hiện bởi phòng không của đối thủ.

Máy bay trực thăng tấn công mới Mi-28NM của Nga đã trở nên mạnh mẽ và cơ động hơn so với loại tiền nhiệm. Tổng cộng nó được nâng cấp gần 20 lần. Chuyên gia người Nga, ông Vladimir Zimin, đã giải thích về những lợi thế của phiên bản mới của Mi-28.

Theo ông, ngoài việc tăng sức mạnh chiến đấu, trực thăng còn nhận được một tổ hợp bảo vệ: thụ động và chủ động, cũng như các tên lửa mới nhất có chỉ định mục tiêu.

“Ở tốc độ 200 km mỗi giờ,  trong điều kiện rừng cực thấp, lại còn có các bãi trống trong rừng. Và máy bay đã bay qua rừng với tốc độ tối đa. Điều này cho thấy máy bay có khả năng vô hình đáng gờm đối với hệ thống phòng không của kẻ thù giả định, rất khó phát hiện nó”, - ông Zimin nói 

Ông nói thêm rằng cùng lúc đó chiếc trực thăng tìm kiếm một mục tiêu và tấn công nó với khoảng cách lớn nhất có thể.

Mi-28 là máy bay trực thăng tấn công của Nga. Nhiệm vụ chính của nó là tiêu diệt xe tăng và nhân lực của kẻ thù. Ngoài ra, nó có thể hoạt động với các mục tiêu mặt đất, tiến hành trinh sát và tuần tra khu vực.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала