Đại sứ nói về việc Myanmar lên kế hoạch mua máy bay chiến đấu của Nga

© Sputnik / Vitaliy Ankov / Chuyển đến kho ảnhSu-35
Su-35 - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Myanmar dự định tiếp tục mua máy bay chiến đấu của Nga, không chỉ dòng Su-30, mà còn cả thế hệ tiếp theo, việc đàm phán vẫn đang diễn ra, - Đại sứ Myanmar tại Liên bang Nga, ông Koh Ko Shane, cho biết trong cuộc phỏng vấn với Sputnik.

Vào hôm bế mạc triển lãm hàng không vũ trụ MAKS-2019 ngày 1 tháng 9, Nga đã lần đầu tiên giới thiệu phiên bản xuất khẩu của máy bay chiến đấu thế hệ thứ năm Su-57.

Tiêm kích Su-30 Nga - Sputnik Việt Nam
Myanmar nói về việc mua sắm vũ khí Nga

"Chúng tôi không chỉ muốn mua máy bay chiến đấu Su-30, mà cả máy bay thế hệ tiếp theo, tất nhiên, nếu Nga muốn bán chúng", - ông Koh Ko Shane nói.

Ông nhấn mạnh rằng việc đàm phán về chủ đề này vẫn đang diễn ra, nhưng từ chối cho biết chi tiết.

Vào năm 2018, Nga và Myanmar đã ký hợp đồng để cung cấp 6 máy bay chiến đấu Su-30SM. Năm nay, Myanmar đã nhận được 6 máy bay huấn luyện chiến đấu Yak-130 theo hợp đồng từ năm 2017.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала