Xe bọc thép mới "Typhoon-VDV" có những khả năng gì?

© Sputnik / Maksim Blinov / Chuyển đến kho ảnhXe bọc thép Typhoon
Xe bọc thép Typhoon - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Cơ động, bọc thép, vũ trang tốt, có thể thả từ trên không... Đó là chiếc xe bọc thép "Typhoon-VDV" hai trục bánh, sẽ trải qua các bài kiểm tra cấp nhà nước trước cuối năm nay.

Ban chỉ huy binh chủng dù của Nga tin rằng cỗ máy này sẽ gia tăng đáng kể tính cơ động và khả năng bảo vệ của các đơn vị «bộ binh có cánh”, đóng vai trò là nền tảng chủ yếu trong chiến đấu. Thông tin chi tiết trong tài liệu của Sputnik.

Vỏ giáp cho lính dù

Chỉ huy binh chủng lính dù, đại tướng Vladimir Shamanov cho biết công việc phát triển chiếc xe bọc thép đặc biệt bắt đầu từ cuối tháng 12/2015. Đó là về một chiếc xe 4 x 4 có sức chứa 6-8 người.

Xe bọc thép Typhoon-K tại Alabino - Sputnik Việt Nam
Nga chế tạo xe bọc thép để hộ tống các đoàn xe chở vũ khí hạt nhân
Xe được phát triển tại Nhà máy "Xe đặc chủng" thuộc Công ty cổ phần "Remdiesel", thành viên tập đoàn KamAZ. (Doanh nghiệp này chuyên sản xuất xe bọc thép lớp Typhoon và Vystrel, còn KamAZ chỉ làm xe dân sự và xe quân sự không có vũ khí chạy mọi địa hình). "Typhoon - VDV" đã được trình bày tại diễn đàn kỹ thuật quân sự quốc tế "Army-2017".

Để giảm thiểu trọng lượng xe bọc thép, các nhà phát triển đã sử dụng thiết kế  "khung bọc thép không chịu lực", trên đó tất cả các cơ phận đều được "treo". Vỏ giáp cho phép bảo vệ người bên trong ở cấp 5 (Mức tối thiểu, chống lại hầu hết các loại đạn vũ khí cỡ nhỏ xuyên giáp từ 10 mét, hoặc đạn gây cháy xuyên giáp 7.62 mm của súng tự động tấn công 57-B3 -231 từ cùng một khoảng cách).

CC BY-SA 4.0 / The Ministry of Defence of the Russian Federation / Chiếc xe bọc thép mới cho lính dù "Typhoon - VDV"
Xe bọc thép mới Typhoon-VDV có những khả năng gì? - Sputnik Việt Nam
Chiếc xe bọc thép mới cho lính dù "Typhoon - VDV"
Tất cả các ghế ngồi đều chống chấn thương. Theo các kỹ sư, Tayfun có thể chịu được vụ nổ 6 kg TNT dưới bánh xe và 4 kg dưới gầm xe.

Chủ thể 279 trong Bảo tàng vũ khí và các trang bị thiết giáp ở Kubinka - Sputnik Việt Nam
Quái vật thép - Những dự án xe bọc thép Liên Xô lạ lùng nhất
Chiếc xe bọc thép được trang bị động cơ KamAZ-650.10-350 công suất 350 mã lực, hộp số tự động và hệ thống treo thủy lực điều chỉnh độc lập. Xe có tổng trọng lượng 13,5 tấn, trên đường cao tốc chạy đến 100 km/h, vượt qua độ dốc 30 độ và sâu 1,9 mét. Phạm vi hoạt động khi đầy bình xăng lên tới 1200 km.

"Typhoon- VDV" là phương tiện cơ sở để lắp đặt nhiều hệ thống vũ khí và vận chuyển các đơn vị lính dù, không có trong trang bị xe chiến đấu đổ bộ BMD và xe bọc thép bánh xích BTR-D "Rakushka", chuyên gia về xe bọc thép, tổng biên tập tạp chí “Kho vũ khí của Tổ quốc" Victor Murakhovsky nói - Ngoài ra, xe có thể kéo theo, ví dụ như súng cối hoặc pháo phản lực D-30. Cuối cùng, các  thiết bị liên lạc và điều khiển có thể được lắp trên xe, đó là lý do tại sao xe cũng sẽ hữu ích cho đội “UAV”, được lập ra trong thành phần binh chủng dù".

Nhiều lựa chọn vũ khí

Một trong những phiên bản xe bọc thép "Typhoon-VDV" đã được trình diễn tại diễn đàn Army-2019. Đó là súng cối tự hành 82 mm "Drok", có tầm bắn 6 km, lý tưởng để thực hiện các cuộc tấn công điểm bất ngờ. Nhờ khung gầm di động, súng cối nhanh chóng di chuyển xung quanh chiến trường, có khả năng tấn công từ nhiều hướng khác nhau. Đội xe "Drok" thực hiện mọi thao tác chuẩn bị chiến đấu, hướng dẫn mục tiêu và khai hỏa được tự động hòa nhất có thể.

© Sputnik / Mikhail Voskresenskiy / Chuyển đến kho ảnhSúng cối tự hành 82 mm "Drok" trên xe bọc thép "Typhoon-VDV"
Xe bọc thép mới Typhoon-VDV có những khả năng gì? - Sputnik Việt Nam
Súng cối tự hành 82 mm "Drok" trên xe bọc thép "Typhoon-VDV"
Typhoon-VDV cũng có tháp pháo chiến đấu tròn không có người điều khiển BM-30-D với pháo tự động 30 mm và súng máy 7.62 mm đồng trục. Cơ số đạn - 300 viên cho pháo và 1200 viên đạn súng máy. Mô-đun này được cách ly với khoang chở người, trang bị hệ thống điều khiển hỏa lực tự động, máy đo khoảng cách laser và theo dõi mục tiêu tự động.

Chuyên gia Viktor Murakhovsky cho biết:

«Có rất nhiều mô-đun chiến đấu  phù hợp với "Typhoon-VDV"  -  súng máy thông thường, cỡ nòng lớn, súng tự động, súng phóng lựu , hệ thống chống tăng. Các hệt thống tháo lắp, kết nối và giao diện điều khiển - hệ thống nhất. Vì vậy có thể thay thế một mô-đun này bằng một mô-đun khác trực tiếp trong đơn vị sửa chữa».

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала