Bất ngờ: Cuba hỗ trợ Việt Nam công nghệ bảo quản xe thiết giáp

© Ảnh : Dương Giang - TTXVNĐại tướng Ngô Xuân Lịch tặng quà lưu niệm cho Thượng tướng Álvaro López Miera.
Đại tướng Ngô Xuân Lịch tặng quà lưu niệm cho Thượng tướng Álvaro López Miera. - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Ngoài những thành tựu trong việc bảo quản xe thiết giáp, Cuba còn là bậc thầy trong việc điều chỉnh, nâng cấp các loại vũ khí có nguồn gốc từ Liên Xô.

Cuba giúp Việt Nam bảo quản xe thiết giáp như thế nào?

Theo thông tin từ báo Quân đội nhân dân, chiều ngày 15 tháng 9, trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức đến Việt Nam, đoàn cán bộ cấp cao Bộ các Lực lượng Vũ trang Cách mạng (LLVTCM) Cuba do Thượng tướng Álvaro López Miera, Ủy viên Bộ Chính trị, Tổng Tham mưu trưởng, Thứ trưởng thứ nhất Bộ các Lực lượng vũ trang cách mạng Cuba dẫn đầu đã đến thăm Lữ đoàn 147 (Vùng 1 Hải quân).

Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng mời phóng viên đặt câu hỏi.   - Sputnik Việt Nam
Việt Nam yêu cầu Mỹ chấm dứt biện pháp bao vây cấm vận với Cuba

Đoàn đã tham quan khu kỹ thuật của lữ đoàn 147, nơi ứng dụng công nghệ bảo quản bằng túi bảo quản do Cuba hỗ trợ.

Sau thời gian gần một năm vận hành công nghệ này, các chuyên viên khoa học của Quân đội nhân dân Việt Nam và cán bộ, nhân viên Lữ đoàn 147 đã nỗ lực nghiên cứu, tìm tòi học hỏi, làm chủ công nghệ và đưa vào vận hành hiệu quả, giúp nâng cao chất lượng bảo đảm kỹ thuật cho vũ khí, trang bị kỹ thuật của Lữ đoàn 147. Trên cơ sở công nghệ do Cuba hỗ trợ, đội ngũ cán bộ, kỹ thuật viên của Việt Nam đã nghiên cứu cải tiến, ứng dụng vật liệu mới, bảo quản vũ khí, trang bị kỹ thuật phù hợp với điều kiện trong nước.

Trong điều kiện còn nhiều khó khăn về kinh tế, cũng như đặc trưng khí hậu của vùng biển Caribe nóng ẩm, độ mặn cao, công tác bảo quản vũ khí, khí tài quân sự của Cuba càng khó khăn, gian nan, vất vả. Tuy nhiên, với tinh thần vượt khó, nỗ lực cao độ, nước bạn vẫn vượt qua mọi thử thách để đảm bảo hệ số kỹ thuật cho nhiều loại vũ khí cũng như phương tiện tác chiến có tuổi đời lên tới hơn nửa thế kỷ.

Phương pháp bảo quản xe thiết giáp mà Cuba hỗ trợ cho Việt Nam được nhận xét là đơn giản, giá thành rẻ nhưng vẫn mang đến hiệu quả cao, có thể ứng dụng rộng rãi trong thời gian ngắn.

Thượng tướng Álvaro López Miera đánh giá rất cao sự hợp tác chặt chẽ và thành công giữa hai nền Quốc phòng Việt Nam và Cuba thời gian qua. Ông khẳng định, mối quan hệ truyền thống đoàn kết, gắn bó thủy chung, sẵn sàng giúp đỡ lẫn nhau của hai dân tộc và quân đội Việt Nam- Cuba. Tổng tham mưu trưởng các Lực lượng vũ trang cách mạng Cuba thăm Việt Nam tin rằng, trong thời gian tới, quân đội 2 nước sẽ tiếp tục hợp tác hiệu quả trên nhiều lĩnh vực, trong đó có công tác bảo đảm kỹ thuật cho vũ khí, trang bị kỹ thuật.

Thay mặt lãnh đạo, Thủ trưởng Bộ Tổng tham mưu QĐND Việt Nam, Trung tướng Ngô Minh Tiến bày tỏ chân thành cảm ơn sự giúp đỡ của Đảng, Nhà nước, Quân đội và nhân dân Cuba anh em đã giúp đỡ quân đội và nhân dân Việt Nam trong kháng chiến chống Mỹ, sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc:

“Sự hỗ trợ, chuyển giao công nghệ bảo quản trang thiết bị vũ khí, kỹ thuật bằng túi bảo quản của Bộ các LLVT Cách mạng Cuba cho QĐND Việt Nam là một minh chứng cho tình hữu nghị, đoàn kết, thủy chung, luôn sẵn sàng giúp đỡ lẫn nhau của quân đội và nhân dân hai nước. Kết quả vận hành, làm chủ khai thác công nghệ bảo quản do Cuba hỗ trợ đã góp phần nâng cao chất lượng công tác bảo đảm kỹ thuật, đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động "Quản lý, khai thác VKTBKT tốt, bền, an toàn, tiết kiệm và an toàn giao thông'' trong QĐND Việt Nam. Đồng chí Phó tổng Tham mưu trưởng mong muốn trong thời gian tới, cán bộ khoa học Quân đội Cuba anh em tiếp tục trao đổi kinh nghiệm, xây dựng mô hình phù hợp, cách làm hay với cán bộ khoa học, kỹ thuật QĐND Việt Nam, nhằm ''giữ tốt, dùng bền'' VKTBKT, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới”, báo QĐND khẳng định.

Ngoài công tác bảo quản xe thiết giáp, Cuba còn là bậc thầy trong việc nâng cấp, điều chỉnh các phương tiện chiến đấu bánh lốp có nguồn gốc từ Liên Xô trước đây.

Trong các cuộc duyệt binh của quân đội Cuba, những chiếc xe thiết giáp chở quân BTR-60 được gắn pháo 100 mm của xe tăng T-54 đã thu hút không ít sự chú ý của giới truyền thông. Mới đây Cuba còn cho ra mắt biến thể BTR-60 mang pháo 115 mm của T-62, sở hữu sức mạnh vượt trội.

Nếu được Cuba hỗ trợ chuyển giao công nghệ “xe tăng hóa”xe bọc thép chở quân bánh lốp BTR-60, Việt Nam sẽ có trong biên chế một xe yểm trợ hỏa lực lợi hại, rất phù hợp cho việc tác chiến đô thị.

Tổng tham mưu trưởng Bộ các Lực lượng vũ trang cách mạng Cuba thăm Việt Nam

Chiều 16-9, tại trụ sở Bộ Quốc phòng, Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã tiếp Thượng tướng Álvaro López Miera, Ủy viên Bộ Chính trị, Tổng Tham mưu trưởng, Thứ trưởng thứ nhất Bộ các Lực lượng vũ trang cách mạng Cuba dẫn đầu Đoàn đại biểu quân sự cấp cao Cuba đến chào xã giao nhân chuyến thăm chính thức Việt Nam.

Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh với đồng chí Raul Castro, Bí thư Thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Cuba và đồng chí Miguel Diaz Canel, Chủ tịch Hội đồng Nhà nước và Hội đồng Bộ trưởng Cuba.  - Sputnik Việt Nam
Việt Nam phản đối và yêu cầu chấm dứt chính sách bao vây, cấm vận chống Cuba

Tại buổi tiếp, Bộ trưởng Ngô Xuân Lịch hoan nghênh Thượng tướng Álvaro López Miera và Đoàn đại biểu quân sự cấp cao Cuba sang thăm chính thức Việt Nam; tin tưởng chuyến thăm sẽ góp phần thúc đẩy hợp tác quốc phòng Việt Nam - Cuba ngày càng phát triển thiết thực, hiệu quả và lâu dài.

Đại tướng Ngô Xuân Lịch đánh giá cao kết quả cuộc hội đàm trước đó giữa hai Đoàn đại biểu quân sự cấp cao hai nước và bày tỏ vui mừng trước kết quả hợp tác quốc phòng song phương Việt Nam-Cuba trong thời gian qua. Bộ trưởng Ngô Xuân Lịch cũng mong muốn quân đội hai nước sẽ tiếp tục có thêm nhiều hoạt động hợp tác thiết thực nhằm tăng cường hơn nữa mối quan hệ hữu nghị tốt đẹp giữa quân đội hai nước nói riêng và giữa Đảng, Nhà nước, nhân dân Việt Nam-Cuba nói chung.

Bên cạnh việc thảo luận về hợp tác quốc phòng song phương, Đại tướng Ngô Xuân Lịch và Thượng tướng Álvaro López Miera cũng thông báo cho nhau về tình hình mỗi nước, đồng thời lãnh đạo Bộ quốc phòng hai nước đã cùng chia sẻ các vấn đề quốc tế, khu vực đang được quan tâm.

Chiều ngày 16.9, tại Hà Nội, Đại tướng Lương Cường, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam cũng đã tiếp Đoàn đại biểu quân sự cấp cao Cuba cùng Thượng tướng Álvaro López Miera.

Đại tướng Lương Cường khẳng định Việt Nam luôn coi trọng mối quan hệ đặc biệt với Cuba do Chủ tịch Hồ Chí Minh và Lãnh tụ Fidel Castro đặt nền móng đồng thời nhấn mạnh tầm quan trọng của việc thúc đẩy hơn nữa quan hệ quốc phòng song phương và phát triển, củng cố quan hệ đoàn kết, gắn bó giữa hai nước. Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân Ủy Trung ương, Đại tướng Lương Cường tin tưởng rằng:

“Dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng Cộng sản Cuba, nhân dân Cuba sẽ tiếp tục đoàn kết vượt qua mọi khó khăn, thử thách, bảo vệ vững chắc thành quả cách mạng và giành nhiều thắng lợi to lớn hơn nữa, vì mục tiêu xây dựng chủ nghĩa xã hội phồn vinh, hạnh phúc”.

Việt Nam hợp tác với Cuba trong lĩnh vực viễn thông

Trước đó, tại trụ sở Bộ Quốc phòng Việt Nam, Thượng tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng Tham mưu trưởng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng đã chủ trì Lễ đón Thượng tướng Álvaro López Miera và các thành viên trong Đoàn đại biểu quân sự cấp cao Cuba.

Tại buổi gặp gỡ, Thượng tướng Phan Văn Giang nhấn mạnh, Bộ Quốc phòng Việt Nam sẵn sàng đón các lãnh đạo của Bộ các Lực lượng vũ trang cách mạng Cuba sang thăm Việt Nam và cử các đoàn lãnh đạo Bộ Quốc phòng Việt Nam sang Cuba dự các hoạt động kỷ niệm 60 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước trong năm 2020. Về công nghiệp quốc phòng, hai bên tiếp tục phối hợp chặt chẽ trong việc triển khai các dự án hợp tác theo thỏa thuận đã ký kết, đảm bảo hiệu quả, an toàn tuyệt đối.

Chuyến đi của Fidel Castro vào tháng chín năm 1973 đến Việt Nam - Sputnik Việt Nam
Việt Nam- Cuba: Sắt son tình cảm hơn nửa thế kỷ của những người bạn lớn

Đáng chú ý, Bộ Quốc phòng Việt Nam sẵn sàng hợp tác với Cuba trong lĩnh vực như viễn thông, thông tin liên lạc, đề nghị Bộ Các Lực lượng vũ trang cách mạng Cuba tạo điều kiện để Tập đoàn Viettel sớm tham gia đầu tư, phát triển hạ tầng viễn thông và các lĩnh vực tiềm năng khác tại Cuba trong thời gian tới.

Đặc biệt, Việt Nam và Cuba tăng cường hợp tác trong công tác đào tạo. Hà Nội vẫn sẽ tiếp tục cử học viên sang Cuba học tập các chuyên ngành mà Cuba có thế mạnh như quân y, công binh và sẵn sàng tiếp nhận học viên, chuyên gia của Cuba sang đào tạo về các chuyên ngành cơ yếu- mật mã, công nghiệp quốc phòng, tác chiến điện tử, tiếng Việt nâng cao…góp phần tăng cường hơn nữa mối quan hệ hữu nghị truyền thống tốt đẹp giữa quân đội và nhân dân hai nước, đưa quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và Cuba ngày càng hiệu quả, thiết thực, vì lợi ích của nhân dân hai nước, vì hòa bình, ổn định, hợp tác, phát triển chung của thế giới.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала