Ông Erdogan chỉ trích việc sử dụng vũ khí hạt nhân làm đòn bẩy gây sức ép

© REUTERS / Jorge SilvaTayyip Erdogan
Tayyip Erdogan - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
MATXCƠVA (Sputnik) - Phát biểu tại phiên họp thứ 74 của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc ở New York, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan nhận định hiện nay có chuyện không công bằng khi người ta dùng vũ khí hạt nhân làm đòn bẩy sức ép và ông kêu gọi hoặc cấm hoặc để vũ khí hạt nhân thành truy cập được đối với tất cả các nước.

«Ngày nay, chúng ta đang phải đối mặt với những vấn đề bất công... Những ai có vũ khí hạt nhân đang sử dụng nó như biện pháp gây áp lực, đe dọa những người không có. Cần phải hoặc là cấm vũ khí hạt nhân tất cả hoặc là cho phép tất cả sử dụng», - ông Erdogan nói.

Ông cũng kêu gọi cải cách Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc. «Cả thế giới có hơn năm nước là  Uỷ viên thường trực của Hội đồng Bảo an. Lẽ ra đã từ lâu đến lúc phải thay đổi đặc điểm này», - nhà lãnh đạo Thổ Nhĩ Kỳ nhấn mạnh.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала