Chuyên gia Hoa Kỳ đánh giá cao máy bay chiến đấu đa năng mới MiG-35 của Nga

© Sputnik / Maksim Blinov / Chuyển đến kho ảnhMáy bay chiến đấu MiG-35 bay trình diễn tại triển lãm MAKS-2017.
Máy bay chiến đấu MiG-35 bay trình diễn tại triển lãm MAKS-2017. - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Máy bay chiến đấu đa chức năng mới MiG-35 của Nga khác với máy bay tiền nhiệm MiG-29, Marc Episkopos, nhà nghiên cứu tại Trung tâm lợi ích quốc gia Hoa Kỳ, đã bình luận như vậy trong một bài viết cho The National Interest.

Chuyên gia Mỹ lưu ý rằng các nhà sản xuất đang định vị MiG-35 là máy bay chiến đấu 4 ++, gần với thế hệ máy bay thứ năm.

Máy bay chiến đấu tiền tuyến đa chức năng MiG-35 của Nga bay trên MAKS-2019 ở Zhukovsky, ngoại ô Moskva - Sputnik Việt Nam
Nhà phát triển tiết lộ các đặc tính kỹ thuật của máy bay chiến đấu MiG-35

Ngoài ra, dữ liệu được công bố cho thấy sự cải thiện về một số đặc tính kỹ thuật và thiết bị của MiG mới với hệ thống vũ khí hiện đại nhất.

Trong số những đổi mới, radar Zhuk-AE được ghi nhận, cũng như khả năng máy bay hạ cánh trong điều kiện khắc nghiệt.

MiG-35 cho phép cấu hình vũ khí vượt trội hơn MiG-29 về hỏa lực tuyệt đối. MiG-35 tương thích với toàn bộ phạm vi bom dẫn đường KAB-500 và GLONASS dẫn đường bằng laser, cho phép đối phó với một số hoạt động quân sự cường độ cao, ông Episkopos viết.

Theo ông, tất cả điều này sẽ làm tăng khả năng cơ động của máy bay chiến đấu Nga.

Tác giả kết luận rằng MiG-35 đã kết hợp tất cả các cải tiến được tính đến trong các sửa đổi khác nhau của MiG-39.

“Điều đó là kết quả đỉnh cao của nhiều năm kinh nghiệm trong ngành kỹ thuật hàng không vũ trụ Nga và máy bay chiến đấu đa năng tiềm năng nhất ở Nga hiện nay”, - chuyên gia nói thêm.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала