Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ phê duyệt việc bán các hệ thống tên lửa Javelin cho Ukraina

Đăng ký
Washington, (Sputnik) - Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ phê duyệt việc bán hệ thống tên lửa chống tăng Javelin cho Ukraina với trị gía khoảng 40 triệu USD.

Trước đó, có thông tin rằng Tổng thống Ukraina Vladimir Zelensky trong cuộc điện đàm với người đồng cấp Mỹ Donald Trump tuyên bố Kiev sẵn sàng mua thêm các hệ thống chống tăng Javelin từ Hoa Kỳ.

Năm 2017, chính quyền Hoa Kỳ đã phê duyệt việc cung cấp vũ khí cho Kiev, bao gồm các hệ thống tên lửa chống tăng di động Javelin. Chính quyền trước đây của Barack Obama đã từ chối làm như vậy mặc dù nhận được yêu cầu từ phía Ukraina. Javelin đã được chuyển đến Ukraina.

Javelin - Sputnik Việt Nam
Hoa Kỳ chấp thuận bán hệ thống chống tăng Javelin cho Ukraina

Liên bang Nga không chỉ một lần cảnh báo phản đối kế hoạch cung cấp vũ khí cho Ukraina, vì bước đi như vậy chỉ dẫn đến leo thang xung đột ở vùng Donbass. Như ông Dmitry Peskov Thư ký báo chí của Tổng thống Nga tuyên bố nhiều lần, việc bên ngoài cung cấp vũ khí cho Ukraina sẽ không góp phần giải quyết cuộc khủng hoảng ở Donbass và thực hiện các Thỏa thuận Minsk.

Đa số các chính trị gia châu Âu cũng lên tiếng chống lại việc cung cấp vũ khí cho Ukraina. Chẳng hạn, cựu Chủ tịch OSCE, Tổng thống Đức Frank-Walter Steinmeier tuyên bố rằng  cung cấp vũ khí cho Ukraina là việc làm rất mạo hiểm và là cách thức phản tác dụng để ra khỏi khủng hoảng.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала