Trung Quốc giới thiệu «UFO chiến đấu»

© AFP 2023Máy bay đổ bộ AG600 khi đang bay ở Trung Quốc
Máy bay đổ bộ AG600 khi đang bay ở Trung Quốc - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Tại Triển lãm China Helicopter Exposition 2019 ở Thiên Tân, mọi người nhận thấy một hiện vật đáng chú ý là maket của một chiếc máy bay có hình dạng lạ gợi nhớ đến chiếc «đĩa bay» UFO.

Cánh quạt chủ của khí cụ bay này được thiết kế để bay thẳng đứng, đạt đường kính khoảng 5 m. Có lẽ, trong khoang «đĩa bay» chứa đến hai người. Dự án được gọi là «Cá mập trắng siêu khủng» - như phản ánh của báo «Gazeta.ru».

Máy bay ném bom chiến lược hạng nặng B-2 Spirit của Mỹ - Sputnik Việt Nam
Hoa Kỳ cần bao nhiêu máy bay ném bom để không tụt hậu so với Nga và Trung Quốc?
Người dùng Alert 5 đăng lên trang Twitter hình ảnh khí cụ «UFO» cùng với bản tóm tắt đặc tính chỉ ra rằng «chiếc đĩa» có khả năng tăng tốc tới 650 km / h.

Đồng thời, các chuyên gia của The Drive tỏ ra nghi ngờ về triển vọng của sản phẩm giới thiệu mà tiềm năng được sánh với các mẫu trực thăng chiến đấu.

Năm 2018, Trung Quốc đã trình làng chiếc thuỷ phi cơ đổ bộ - một loại máy bay vạn năng có thể cất cánh-hạ cánh trên mặt đất cũng như trên mặt nước. Chiếc thủy phi cơ có thể bay tới 5 nghìn km. AG600 đủ sức chở tối đa 50 người và đạt tốc độ bay 570 km / h.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала