Người lính Ngày tận thế. Ai sẽ là người đầu tiên được gửi đến tâm chấn vụ nổ hạt nhân

© Sputnik / Pavel Lisitsin Các mẫu đạn dược có thể chứa hóa chất độc hại
 Các mẫu đạn dược có thể chứa hóa chất độc hại - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Matxcơva (Sputnik) - Chiến trường của họ là những hạt cực nhỏ, kẻ thù là vô hình, và rủi ro là vô cùng lớn. Vào thứ Tư, ngày 13 tháng 11, Lực lượng Phòng thủ Phóng xạ, Hoá học và Sinh học của Nga (RKhBZ) kỷ niệm ngày lễ chuyên nghiệp.

Mặc dù những người lính này ít khi được nhắc đến trên trang thông tin, nhưng, vai trò của họ trong việc đảm bảo an ninh của đất nước là vô cùng quan trọng.

Tổ hợp pháo phản lực nhiệt áp TOS-1 Solntsepek trong khi trình diễn động trong khuôn khổ diễn đàn kỹ thuật quân sự quốc tế lần thứ Tư “Quân đội-2018”  - Sputnik Việt Nam
Quân đội Nga sẽ nhận được hệ thống hỏa lực hạng nặng TOS-2

Vũ khí hóa học trong lịch sử

Các hóa chất độc được sử dụng trên chiến trường trong Thế chiến thứ nhất đã thay đổi phương thức tiến hành chiến tranh. Thay cho việc đưa mấy tiểu đoàn tấn công vào vị trí địch có thể sử dụng một đơn vị nhỏ được trang bị xi lanh khí Clo để chiếm một cứ điểm “bất khả xâm phạm”. Trong vài phút, những người lính đổ chất độc vào chiến hào, kẻ thù hoặc bị tiêu diệt hoặc không thể chống cự. Ngoài khí Clo, các "nhà hóa học" quân sự còn nhận được một vũ khí khủng khiếp khác để “quét sạch” các cứ điểm của địch - súng phun lửa.

Quân đội Nga hoàng cũng đã thực hiện các cuộc tấn công bằng khí Clo, có sử dụng súng phun lửa. Đến cuối năm 1916, trong thành phần quân đội Nga hoàng đã có 15 đơn vị hóa học hoạt động trên mặt trận lúc thắng lúc bại, bởi vì chất độc là một loại vũ khí phụ thuộc vào điều kiện thời tiết: gió đổi hướng và vũ khí này trở nên vô dụng.

Mười năm sau khi kết thúc chiến tranh, vào ngày 8 tháng 2 năm 1928, Nghị định thư về cấm sử dụng trong chiến tranh gây ngạt, nhiễm độc hoặc các loại khí khác và phương pháp chiến tranh vi khuẩn , thường được gọi là Nghị định thư Geneva đã đi vào hiệu lực. Liên Xô đã phê chuẩn Nghị định thư Geneva vào tháng Tư năm đó. Nhưng, văn kiện này chỉ nói về việc sử dụng vũ khí hóa học hoặc sinh học, mà không nói gì về việc sản xuất, lưu trữ và vận chuyển các loại vũ khí này.

Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc - Sputnik Việt Nam
Nga kêu gọi Hoa Kỳ tiêu huỷ vũ khí hóa học còn lại

Trong cuộc Chiến tranh Vệ quốc vĩ đại, các đơn vị hóa học đã tạo màn khói ngụy trang các cơ sở lớn. Trong đội ngũ quân đội, lực lượng hóa học đã sẵn sàng làm nhiệm vụ trong trường hợp kẻ thù sử dụng vũ khí hóa học, đã tiêu diệt kẻ thù bằng súng phun lửa.

Trong những năm chiến tranh, 17 tiểu đoàn và 13 đại đội súng phun lửa, 25 tiểu đoàn súng phun lửa nổ mạnh, 18 tiểu đoàn phòng thủ hóa học đã được tặng huân chương, 40 đơn vị được trao tặng danh hiệu anh hùng, 28 nhà hóa học quân sự được phong danh hiệu Anh hùng Liên Xô. Đến cuối cuộc chiến, trong quân đội đã có 19 lữ đoàn hóa học, nhưng, sau Chiến thắng, phần lớn đơn vị đã bị giải thể.

Kinh nghiệm hạt nhân

Trong kỷ nguyên nguyên tử, lực lượng hóa học bắt đầu thực hiện các nhiệm vụ mới: trinh sát bức xạ, khử nhiễm, khử khí và khử trùng, giám sát an toàn của quân nhân, vũ khí, thiết bị quân sự, v.v.

Năm 1954, tại bãi thử Totsky, Liên Xô đã thực hiện cuộc diễn tập có tên mã là "Quả cầu tuyết" để tìm ra các khả năng vượt qua hàng phòng thủ của kẻ thù bằng vũ khí hạt nhân. Khoảng 45 nghìn quân nhân đã tham gia vào cuộc tập trận. Các chuyên gia của lực lượng hóa học đã đánh giá tình hình trước vụ nổ, mô tả cái "nấm" và nghiên cứu tình hình sau vụ nổ. Các đơn vị tuần tra trinh sát phóng xạ đầu tiên đã đến tâm chấn 40 phút sau vụ nổ và phát hiện ra rằng, mức độ phóng xạ ở đây là 50R/h, ở khoảng cách 300 mét - 25R/h, ở khoảng cách 500 mét - 0,5R/h, và ở khoảng cách 800 mét chỉ có 0,1R/h. Các chuyên gia của lực lượng hóa học đã xử lý các quân nhân và thiết bị quân sự bị chiếu xạ bằng thuốc thử đặc biệt.

Tẩy rửa hóa học ở Salisbury sau vụ gia đình Skripal bị ngộ độc - Sputnik Việt Nam
EU đưa 4 “nhân viên tình báo Nga” vào danh sách trừng phạt vì vũ khí hóa học

Lực lượng hóa học đã tham gia khắc phục hậu quả của vụ tai nạn Chernobyl. Các lữ đoàn số 1, số 20, số 25, số 51 cũng như tất cả các tiểu đoàn phòng thủ hóa học của Quân đoàn 1 đã tham gia vào chiến dịch này. Ngay sau tai nạn, vào ngày 27 tháng 4 năm 1986, Bộ Quốc phòng Liên Xô đã thành lập nhóm đặc nhiệm của lực lượng hóa học dưới sự chỉ huy của Đại tá Vladimir Gulalov. Ông Gulalov đã hướng dẫn đội trinh sát bức xạ đầu tiên trên xe bọc thép của đơn vị cơ động số 122. Sau đó, lực lượng hóa học đã thực hiện các công việc phức tạp nhất trên lò phản ứng tại nhà máy điện này đã phải chịu một vụ nổ.

Rồng phun lửa

Giờ đây, Lực lượng Phòng thủ Phóng xạ, Hoá học và Sinh học của Nga (RKhBZ) - tên gọi chính thức từ năm 1993 - đảm bảo an toàn cho quân nhân, công chúng và cơ sở hạ tầng, có sử dụng các máy móc và thiết bị chuyên dụng để tiến hành trinh sát khu vực và trong trường hợp bị nhiễm trùng, đánh dấu ranh giới nơi xảy ra vụ nổ.

Ngoài chức năng bảo vệ thuần túy, Lực lượng RKhBZ vẫn có vũ khí "rồng phun lửa" nổi tiếng. Trong số các nhiệm vụ trong trường hợp xảy ra chiến tranh có việc gây tổn hại không thể khắc phục cho đối phương bằng vũ khí cháy nổ. Với mục đích này, trong kho vũ khí của lực lượng RKhBZ có súng phun lửa RPO-A Shmel mang theo đầu đạn nhiệt áp có tính sát thương sánh được với đạn pháo 152mm, và súng phun lửa hạng nặng TOS-1A Solntsepek với 24 đạn nhiệt áp cỡ 220 mm.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала