Đại sứ Nepal nói về kế hoạch mua trực thăng Mi-17 của Nga

© Sputnik / Vladimir Astapkovich / Chuyển đến kho ảnhmáy bay trực thăng Mi-17V5 của Nga
máy bay trực thăng Mi-17V5 của Nga - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Matxcơva (Sputnik) - Nepal quyết định mua ít nhất bảy máy bay trực thăng Mi-17 của Nga. Trong tương lai gần, cụ thể là trước cuối năm nay hoặc đầu năm tới, hai bên sẽ ký thỏa thuận về việc cung cấp một lô gồm hai máy bay, đại sứ Nepal tại Nga, ông Rishi Ram Ghimire, cho biết.

Nepal quan tâm đến vũ khí Nga

Theo ông, Nepal đã khai thác máy bay Mi-17 trong một thời gian dài, loại phi cơ này phù hợp với điều kiện địa lý địa phương và rất tốt cho địa hình đồi núi.

Mi-17V5 - Sputnik Việt Nam
Máy bay trực thăng Mi-17 rơi ở Mexico
Tất cả các máy bay trực thăng mà quân đội Nepal sở hữu do Nga sản xuất. Chúng tôi muốn tiếp tục sự hợp tác này. Nepal gồm có bảy tỉnh. Chúng tôi cần máy bay trực thăng cho mỗi tỉnh, ít nhất là một máy bay trực thăng cho một tỉnh. Nhưng chúng tôi sẽ mua dần, vì giá rất cao", - đại sứ nói.

Theo ông, trong tương lai gần, "trước cuối năm nay hoặc đầu năm sau", Nepal sẽ "mua hai chiếc trực thăng, chúng tôi đã gửi đơn đặt hàng, hiện đang trong quá trình chuẩn bị hợp đồng, và chúng tôi sẽ mua thêm", nhưng "trước tiên ủy ban kỹ thuật phải giải quyết vấn đề thanh toán."

Vấn đề là ở chỗ do lệnh trừng phạt của phương Tây, việc thanh toán bằng đô la có những khó khăn nhất định, nguồn tin cho biết.

"Ủy ban kỹ thuật sẽ sớm gặp mặt ở Matxcơva hay ở Kathmandu và thảo luận về viêc nên thanh toán bằng loại ngoại tệ nào, bằng rúp, bằng tiền Trung Quốc, bằng euro hay bằng đô la Mỹ", - đại sứ nói thêm.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала