Ấn Độ thử nghiệm thành công tên lửa chống tăng và tên lửa siêu thanh

© Ảnh : ISROẤn Độ phóng PSLV-C45 với vệ tinh trinh sát EMISAT
Ấn Độ phóng PSLV-C45 với vệ tinh trinh sát EMISAT - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Lực lượng vũ trang Ấn Độ đã phóng thành công tên lửa chống tăng và hành trình, như tin đưa của kênh truyền hình NDTV.

Ấn Độ thử nghiệm các loại tên lửa mới

Tên lửa chống tăng Spike đã được thử nghiệm ở bang Madhya Pradesh. Các vụ phóng trình diễn đã diễn ra vào thứ Tư, trước sự chứng kiến của Tướng quân đội Ấn Độ Bipin Ravat và một số chỉ huy quân sự.

S-400 - Sputnik Việt Nam
Vì sao Ấn Độ nghi ngờ khả năng của S-400

Spike là loại tên lửa thế hệ thứ tư được sản xuất tại Israel, có thể tấn công bất kỳ mục tiêu nào ở khoảng cách 4 km.

Theo ông Ravat, ba thập kỷ qua quân đội Ấn Độ đã phải sử dụng tên lửa thế hệ thứ hai lỗi thời, như kênh truyền hình cho biết hôm 28 tháng 11. Tám năm trước, các quan chức quân sự xin Bộ Quốc phòng cung cấp một lô tên lửa mới. Spike là tên lửa duy nhất mua được sau quá trình mua hàng khó khăn phức tạp. Vị tướng lưu ý rằng, các vũ khí mới sẽ hỗ trợ hỏa lực của quân đội.

Ngoài ra, vào ngày 28 tháng 11, ấn phẩm Financial Express cho biết các lực lượng vũ trang Ấn Độ đã phóng tên lửa hành trình siêu thanh Brahmos, sản phẩm chung của Nga-Ấn Độ. Tên lửa được phóng lên trên biển Ả Rập và đã bắn trúng mục tiêu.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала