Tàu Cảnh sát biển Việt Nam thăm Nhật Bản

CC BY-SA 4.0 / Hoàng Quang Hải / Tàu Cảnh sát biển Việt Nam mang số hiệu 8002
Tàu Cảnh sát biển Việt Nam mang số hiệu 8002  - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Tàu Cảnh sát biển Việt Nam mang số hiệu 8002 đã cập cảng Yokohama bắt đầu chuyến thăm, giao lưu chính thức với Lực lượng bảo vệ bờ biển Nhật Bản, đánh dấu mối quan hệ, hợp tác quân sự- quốc phòng giữa hai bên ngày càng được tăng cường.

Tàu CSB 8002 Việt Nam thăm Nhật Bản

Ngày 24.11, tàu Cảnh sát biển 8002 đã rời Quân cảng Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 đi thực hiện nhiệm vụ thăm và giao lưu với Lực lượng Bảo vệ bờ biển Nhật Bản.

Được biết, đây là chuyến thăm đầu tiên của tàu Cảnh sát biển 8002 Việt Nam tới Nhật Bản và mang ý nghĩa quan trọng. Mục đích chuyến đi lần này của tàu CSB 8002 là nhằm tăng cường hơn nữa mối quan hệ hợp tác, hữu nghị, sự hiểu biết và tin cậy lẫn nhau giữa Cảnh sát biển Việt Nam và Lực lượng Bảo vệ bờ biển Nhật Bản.

Ngoài ra, đây còn là dịp để Lực lượng Cảnh sát biển hai nước thúc đẩy mối quan hệ giao lưu đối ngoại quốc phòng ngày càng phát triển, góp phần nâng cao trình độ, năng lực của đội ngũ cán bộ, chiến sĩ Cảnh sát biển trong triển khai và tổ chức các nhiệm vụ đối ngoại và giao lưu quốc tế.

Sáng 2.12, sau khi vượt hành trình kéo dài liên tục 7 ngày, băng qua gần 2.200 hải lý, tàu Сảnh sát biển (CSB) Việt Nam số hiệu 8002 dưới sự chỉ huy của Thượng tá Trần Xuân Lương, Phó Tư lệnh- Tham mưu trưởng Vùng Cảnh sát biển 2, Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam đã ghé cảng Yokohama thăm chính thức và giao lưu trao đổi với Lực lượng bảo vệ bờ biển Nhật Bản.

© Ảnh : Mạnh Hùng/BQPVNThượng tá Trần Xuân Lương trao quà lưu niệm tặng lãnh đạo Vùng 3 Lực lượng bảo vệ bờ biển Nhật Bản.
Tàu Cảnh sát biển Việt Nam thăm Nhật Bản - Sputnik Việt Nam
Thượng tá Trần Xuân Lương trao quà lưu niệm tặng lãnh đạo Vùng 3 Lực lượng bảo vệ bờ biển Nhật Bản.

Lễ đón Tàu CSB 8002 cùng Đoàn công tác Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam đã chính thức diễn ra tại cảng Yokohama vào hồi 14 giờ (giờ địa phương) ngày 2.12.

Tham dự lễ đón có Thiếu tướng Phạm Kim Hậu, Phó Tư lệnh Tham mưu trưởng Cảnh sát biển Việt Nam và Thiếu tướng Shimatani Kunihiro, Phó Tư lệnh Vùng 3 Lực lượng bảo vệ bờ biển Nhật Bản. Tại buổi đón tiếp này còn có đại diện Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản.

Trong khuôn khổ chuyến thăm lần này, đoàn công tác Cảnh sát biển Việt Nam sẽ tổ chức một số hoạt động chính như: Chào xã giao Bộ Tư lệnh Lực lượng Bảo vệ bờ biển Nhật Bản, hội đàm giữa Cảnh sát biển Việt Nam và Lực lượng bảo vệ bờ biển Nhật Bản, luyện tập chung tìm kiếm cứu nạn; và các hoạt động giao lưu văn hóa - thể thao với Vùng 3 Lực lượng Bảo vệ bờ biển Nhật Bản.

Nhật Bản giúp Việt Nam tăng cường năng lực hàng hải?

Hợp tác quân sự- quốc phòng Việt Nam và Nhật Bản ghi nhận nhiều chuyển biến tích cực, đáng chú ý, trong đối ngoại hàng hải, năm 2015, Cảnh sát biển Việt Nam và Lực lượng bảo vệ bờ biển Nhật Bản đã ký kết “Bản ghi nhớ hợp tác” với các cam kết như Tàu tuần tra bờ biển Nhật Bản sẽ thăm Việt Nam, hai bên cùng tổ chức các cuộc họp song phương, các chương trình trao đổi kinh nghiệm về hệ thống luật cảnh sát biển và kinh nghiệm thực thi pháp luật trên biển, đồng thời, tổ chức khóa huấn luyện về Quy trình khám xét trên tàu cho cán bộ Cảnh sát biển Việt Nam.

“Chuyến thăm cảng Yokohama của Tàu CSB 8002 lần này là một trong những hoạt động tiếp nối, khẳng định việc giao lưu, hợp tác giữa hai bên ngày càng đi vào thực chất, hiệu quả, là minh chứng sống động cho mối quan hệ hữu nghị tốt đẹp giữa lực lượng thực thi pháp luật trên biển của 2 quốc gia ngày càng phát triển bền chặt”, cổng thông tin điện tử Bộ Quốc phòng Việt Nam nhấn mạnh.

Lễ đón sỹ quan và thủy thủ hai tàu của Lực lượng tự vệ trên biển Nhật Bản cập cảng Tiên Sa (Đà Nẵng). - Sputnik Việt Nam
2 tàu huấn luyện lực lượng tự vệ trên biển Nhật Bản thăm Đà Nẵng
Sau lễ đón trọng thể, đoàn cán bộ cấp cao của lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam trên tàu CSB 8002 do Thượng tá Trần Xuân Lương làm trưởng đoàn đã tới chào xã giao lãnh đạo Vùng 3 Lực lượng bảo vệ bờ biển Nhật Bản cũng như lãnh đạo Văn phòng Yokohama của Lực lượng bảo vệ bờ biển Nhật.

Tại các cuộc tiếp xúc và chào xã giao, Phó Tư lệnh- Tham mưu trưởng Vùng Cảnh sát biển 2, Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam, Thượng tá Trần Xuân Lương bày tỏ cảm ơn sự hỗ trợ của Chính phủ Nhật Bản đã góp phần nâng cao năng lực cho lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam.

Thượng tá Lương đánh giá cao mối quan hệ hợp tác tốt đẹp giữa Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam và Lực lượng bảo vệ bờ biển Nhật Bản kể từ khi hai bên ký “Bản ghi nhớ hợp tác năm 2015”. Đồng thời, Phó Tư lệnh- Tham mưu trưởng Vùng Cảnh sát biển 2 cũng tin tưởng trong thời gian tới Lực lượng bảo vệ bờ biển Nhật Bản sẽ tiếp tục quan tâm và thúc đẩy mối quan hệ hợp tác với Cảnh sát biển Việt Nam ngày càng hiệu quả, thiết thực trên các hoạt động thực thi pháp luật trên biển. Chính sự hiệp đồng dựa trên nền tảng tôn trọng và giúp đỡ lẫn nhau này sẽ góp phần thúc đẩy an ninh, an toàn và tự do hàng hải, vì hòa bình, ổn định và phát triển giữa hai quốc gia cũng như trong khu vực châu Á- Thái Bình Dương và trên thế giới.

Trong khuôn khổ chương trình giao lưu từ ngày 2-6.12 giữa hai bên, ngày 3.12, Đoàn đại biểu Lực lượng bảo vệ bờ biển Nhật Bản đã lên tham quan Tàu CSB 8002 đang neo đậu tại cảng Yokohama.

tàu tuần tra Nhật PS14 Akagi - Sputnik Việt Nam
Nhật Bản bình luận sức mạnh Cảnh sát Biển Việt Nam
Thiếu tướng Shimaya Kunihiro, Phó tư lệnh Lực lượng Bảo vệ bờ biển Vùng 3 của Nhật Bản phát biểu với lãnh đạo tàu Cảnh sát biển 8002 của Việt Nam khẳng định rất phấn khởi được lần đầu tiên đón tàu của Lực lượng Cảnh sát Biển Việt Nam.

Thiếu tướng Shimaya Kunihiro cùng các thành viên trong đoàn đều tỏ ra phấn khích khi nắm được thông tin rằng, tàu CSB 8002 được hạ thủy vào năm 2015, đây cũng chính là thời điểm Bộ tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam và Lực lượng Bảo vệ bờ biển Nhật Bản ký kết Bản ghi nhớ hợp tác.

Đại diện đoàn cán bộ Lực lượng bảo vệ bờ biển Vùng 3 Nhật Bản gửi lời chúc đến ngành hàng hải Việt Nam luôn an toàn, góp phần ổn định an ninh, an toàn và tự do hàng hải.

Ngoài ra, đoàn đại biểu tàu CSB 8002 của Việt Nam, ngày 3.12, cũng đã tới tham quan tàu PL 10 của Lực lượng Bảo vệ bờ biển Nhật Bản.

Tàu CSB 8002 của Việt Nam

Tàu CSB 8002 thuộc lớp tàu DN 2000 do hãng Damen (Hà Lan) thiết kế, Tổng Công ty Sông Thu (Bộ Quốc phòng Việt Nam) tại Đà Nẵng đóng. Về thông số kỹ thuật, tàu có chiều dài 90,5 m, chiều rộng 14 m, mớn nước tối đa 4 m, lượng choán nước khoảng 2.400 tấn, kíp tàu 30 người và kíp cứu nạn 40 người, hoạt động liên tục trên biển 40 ngày đêm, tầm hoạt động 5.000 hải lý, có thể chở được trực thăng.

PL 31 Izu - Sputnik Việt Nam
Thêm 6 tàu Nhật, Cảnh sát biển Việt Nam đứng đầu Đông Nam Á?
Ngoài ra, tàu được trang bị vũ khí với các ụ pháo 23 mm và súng máy 14,5 mm, súng phun nước bắn xa 150-200 m. Đây là loại tàu hiện đại nhất trong lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam, gồm 4 chiếc có số hiệu 8001, 8002, 8004, 8005. Được biết, Lực lượng kiểm ngư Việt Nam hiện cũng sở hữu 4 chiếc tàu lớp này.

Trước đó, ngày 5 tháng 2 năm 2015 tại Đà Nẵng, Vùng 2 Cảnh sát biển Việt Nam đã tổ chức lễ tiếp nhận tàu CSB 6001 do Nhật Bản chuyển giao. Tàu CSB-6001 là tàu tuần tra trung bình lớp Teshio của Cảnh sát biển Việt Nam. Đây là chiếc tàu đầu tiên trong số 3 tàu đã qua sử dụng mà Chính phủ Nhật Bản tuyên bố viện trợ không hoàn lại phí dự án cho Việt Nam.

Tàu có nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát, chống nạn buôn lậu, bảo vệ môi trường biển, giữ gìn an ninh, an toàn hàng hải và cứu hộ cứu nạn.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала