Thổ Nhĩ Kỳ đề nghị mua hệ thống phòng thủ tên lửa Patriot của Mỹ

© Sputnik / Igor Zarembo / Chuyển đến kho ảnhTổ hợp tên lửa phòng không "Patriot" của Mỹ ở Ba Lan
Tổ hợp tên lửa phòng không Patriot của Mỹ ở Ba Lan - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Thổ Nhĩ Kỳ đã đề nghị Mỹ bán hệ thống phòng thủ tên lửa Patriot cho Ankara và đang chờ phản hồi từ Washington, Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Mevlut Cavusoglu cho biết tại Diễn đàn Doha ở Qatar hôm thứ Bảy.

Vũ khí từ Hoa Kỳ

Mevlut Cavusoglu - Sputnik Việt Nam
Thổ Nhĩ Kỳ dọa sẽ đóng cửa căn cứ Incirlik của Mỹ trong trường hợp bị trừng phạt
"Thổ Nhĩ Kỳ tin rằng Hoa Kỳ vẫn là đồng minh của chúng tôi và chúng tôi vẫn là đồng minh của họ... Không ai có thể hủy bỏ thỏa thuận với Nga về việc mua S-400, điều đó đã được thực hiện. Đề nghị của Nga có lợi hơn và chúng tôi đã chấp nhận. Giờ đây, chúng tôi đã sẵn sàng để mua hệ thống Patriot từ Hoa Kỳ, chúng tôi đang chờ phản hồi từ họ", - ông Cavusoglu nói.

Ông đe dọa rằng, trong trường hợp Mỹ áp dụng biện pháp trừng phạt do hợp đồng mua S-400, Thổ Nhĩ Kỳ sẽ buộc phải đáp trả chúng.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала