Mỹ thử tên lửa đạn đạo có khả năng mang đầu đạn hạt nhân

Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Hoa Kỳ vừa tiến hành thử tên lửa đạn đạo không mang đầu đạn Trident II (D5LE), được phóng từ một tàu ngầm lớp Ohio ở gần bờ biển San Diego bang California, thông cáo của Hải quân Hoa Kỳ cho biết.
Tàu đổ bộ USS Portland (LPD-27) - Sputnik Việt Nam
Hải quân Hoa Kỳ bắt đầu lắp đặt laser chiến đấu đầu tiên

Hải quân Mỹ nói rằng tên lửa đã được phóng từ tàu ngầm USS Maine (SSBN-741).

"Vụ phóng thử nghiệm được tiến hành hôm nay đã đáp ứng mong đợi về các tính năng vận hành của (tên lửa) Trident II (5DLE) được gia hạn thêm thời gian hoạt động, và giúp thu thập thêm dữ liệu về độ tin cậy, độ chính xác và các đặc điểm của hệ thống vũ khí chiến lược này", tuyên bố nói thêm.

Lần phóng này trở thành lần phóng thứ 178 liên tiếp kể từ thời điểm loại tên lửa này được đưa vào sử dụng năm 1989. Trident II hiện là loại tên lửa duy nhất có khả năng mang đầu đạn hạt nhân thuộc biên chế của Hải quân Hoa Kỳ và Anh.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала