Hoa Kỳ khoe khoang "hủy diệt" các hệ thống "Topol-M" và S-400

© Sputnik / Ramil Sitdikov / Chuyển đến kho ảnhTên lửa đạn đạo xuyên lục địa (ICBM) RS-12M Topol
Tên lửa đạn đạo xuyên lục địa (ICBM) RS-12M Topol - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Tập đoàn công nghiệp quân sự Mỹ Lockheed Martin đã mô hình hóa việc phá hủy các hệ thống phòng không "Topol-M" và S-400 "Triumph" của Nga.

Phá hủy các hệ thống của Nga

Video tương ứng xuất hiện trên YouTube và Twitter vào ngày 18 tháng 3.

Topol-M - Sputnik Việt Nam
Bộ Quốc phòng Nga công bố video phóng tên lửa «Topol-M»

Video vinh danh bộ phận nghiên cứu bí mật của Skunk Works tham gia phát triển máy bay trinh sát U-2, cũng như máy bay chiến đấu F-22 Raptor và F-35 Lightning II.

Hình ảnh video mô phỏng một cuộc tấn công bằng tên lửa hành trình vào hệ thống tên lửa liên lục địa di động "Topol-M" và hệ thống tên lửa phòng không S-400 bao trùm lên nó, Defense Blog viết.

Cần lưu ý rằng nhiệm vụ hướng dẫn mục tiêu được thực hiện bởi máy bay chiến đấu và máy bay không người lái.

Điều đáng chú ý:đây không phải lần đầu tiên Hoa Kỳ giới thiệu cách họ tấn công vào các mục tiêu của Nga.

Ví dụ, vào tháng 2, Lầu năm góc tuyên bố mô phỏng cuộc tấn công hạt nhân vào Nga trong cuộc tập trận. Moskva gọi những hành động như vậy là «tâm thế hướng đến chiến tranh». Thượng nghị sĩ Konstantin Kosachev cho rằng bằng cách mô phỏng các cuộc tấn công hạt nhân vào Nga, Hoa Kỳ có thể tạo tiền đề cho việc triển khai vũ khí hạt nhân ở châu Âu.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала