Theo ông, tốc độ của vũ khí siêu thanh nhanh đến mức con người thực chất là không đủ thời gian để tiêu hóa nổi một lượng thông tin khổng lồ đến mức đó hay kịp đưa ra quyết định gì. Chính vì vậy nên tất cả đều phải ở chế độ tự động.
Vị chuyên gia nói rằng hệ thống phòng thủ chống tên lửa của Nga hiện đã đang hoạt động theo cơ chế như vậy. Tuy nhiên, hệ thống này mới chỉ đối phó được với những mục tiêu đạn đạo bay ở tốc độ siêu thanh, chứ không phải vận động thao tác với tốc độ siêu thanh. Ông nhận định rằng để chế tạo được loại vũ khí phòng thủ tên lửa có thể đối phó được với những phương tiện chiến đấu siêu thanh đòi hỏi phải có một quá trình nghiên cứu khoa học kỹ thuật quy mô lớn.
Murakhovsky cho rằng nên đặt ra vấn đề chế tạo hệ thống chuyển hướng có khả năng hoạt động ở tốc độ siêu thanh. Ngoài ra, để tạo ra được loại tên lửa như vậy đòi hỏi phải phát triển vật liệu loại mới. Bởi vì hiện nay chưa có loại tên lửa nào chịu được tải trọng kịch biến khi vận động thao tác ở tốc độ siêu thanh. Cũng cần phát triển pin loại mới để cung cấp năng lượng, ông nói thêm.
Trước đó, Tổng thống Nga Vladimir Putin từng nói rằng khi các nước khác chế tạo ra loại tên lửa chiến đấu siêu thanh giống như loại Nga đang có hiện nay, thì họ sẽ “ngạc nhiên một cách dễ chịu” khi ở Nga lúc đó đã phát triển được loại phương tiện để đối phó với những vũ khí ấy của họ.