Tập đoàn Kalashnikov sẽ trình bày một số phát triển mới nhất tại Diễn đàn Army 2020

Đăng ký
Tập đoàn Kalashnikov (thuộc Tập đoàn Nhà nước Rostec) bắt đầu xuất khẩu súng trường tấn công AK-12 mới nhất và đang phát triển một loại súng máy đầy hứa hẹn, đang hồi sinh ngành sản xuất xe máy của Nga và chuẩn bị trình bày một số phát triển mới nhất tại Diễn đàn Army 2020.

Trước thềm khai mạc Diễn đàn Army 2020, Giám đốc điều hành của Tập đoàn Kalashnikov Dmitry Tarasov đã trả lời phỏng vấn của Sputnik.

Súng máy RPK-16 - Sputnik Việt Nam
«Kalashnikov» phát triển súng máy hạng nhẹ mới

Trước hết, Tổng giám đốc Kalashnikov thừa nhận rằng cuộc khủng hoảng do COVID-19 gây ra đã ảnh hưởng đến hoạt động của Tập đoàn. Tuy nhiên, tình hình vẫn trong tầm kiểm soát, các chỉ tiêu kinh tế tài chính chủ yếu vẫn duy trì trong phạm vi ngân sách được phê duyệt trước đó, sản xuất không bị dừng lại mà chỉ hơi chậm lại trong quá trình thực hiện các đơn đặt hàng dân sự. Tất cả các cam kết theo đơn đặt hàng quốc phòng đang được thực hiện. Ví dụ, Tập đoàn đã thực hiện đầy đủ đơn đặt hàng của Bộ Quốc phòng cho năm 2020 về cung cấp súng trường tấn công AK-12 (5,45 mm) mới nhất cho quân đội Nga. Ngoài ra, Kalashnikov bắt đầu giao hàng sang các nước lân cận. Tất nhiên, súng máy sẽ được cải tiến hơn nữa để thoả mãn nhu cầu của khách hàng. 

Vũ khí Nga đang có nhu cầu trên thế giới

Ông Dmitry Tarasov nói chi tiết hơn về việc xuất khẩu các sản phẩm vũ khí bô binh:

“Các khách hàng nước ngoài vẫn rất quan tâm đến các loại vũ khí bộ binh của Nga. Năm nay, chúng tôi đã vận chuyển một số lô hàng vũ khí cho khách hàng nước ngoài, trước cuối năm nay chúng tôi sẽ thực hiện tất cả các cam kết đối với hàng xuất khẩu. Để mở rộng danh mục hàng hóa xuất khẩu, chúng tôi sắp kết thúc các công việc chế tạo súng trường tấn công AK-19 sử dụng đạn 5,56x45mm NATO (hoặc .223 Remington). Súng trường tấn công này sẽ ra mắt tại Diễn đàn Army-2020. Sau khi thực hiện các cuộc thử nghiệm, chúng tôi đang chuẩn bị về mặt kỹ thuật và công nghệ cho việc sản xuất súng trường tấn công AK-308 sử dụng hộp tiếp đạn 7,62 x 51mm tiêu chuẩn NATO (hoặc 308 Winchester). Chúng tôi đang tiến hành cuộc đàm phán sơ bộ với các đồng nghiệp từ Rosoboronexport về những đơn đặt hàng có thể có. Chúng tôi phản ứng linh hoạt để đáp ứng yêu cầu của các đối tác nước ngoài và tin chắc rằng, khách hàng nước ngoài sẽ có nhu cầu về các sản phẩm của chúng tôi".
© Sputnik / Chuyển đến kho ảnhAK-12
Tập đoàn Kalashnikov sẽ trình bày một số phát triển mới nhất tại Diễn đàn Army 2020 - Sputnik Việt Nam
AK-12

Quân đội Nga sẽ nhận được súng máy kiểu mới

Tâp đoàn Kalashnikov đang tích cực phát triển một mẫu súng máy hạng nhẹ mới.

“Trong quá trình vận hành thử nghiệm lô súng máy RPK-16  sử dụng đạn 5,45 mm, do Tập đoàn tự phát triển, Bộ Quốc phòng Nga đã làm rõ các yêu cầu đối với loại vũ khí này. Nguyên mẫu của sản phẩm cập nhật - súng máy RPL-20 sẽ được trưng bày tại Diễn đàn Army-2020. Và việc tự chế tạo RPK-16 cho phép chúng tôi một lần nữa giới thiệu với khách hàng chính của nhà nước về tiềm năng cao của các nhà thiết kế của Kalashnikov”, - ông Dmitry Tarasov nói.
© Ảnh : Press service of Kalashnikov ConcernSúng trường tấn công mới AK-12
Tập đoàn Kalashnikov sẽ trình bày một số phát triển mới nhất tại Diễn đàn Army 2020 - Sputnik Việt Nam
Súng trường tấn công mới AK-12

Theo ông, tại Diễn đàn "Army-2020" Kalashnikov cũng sẽ giới thiệu một số phát triển của các doanh nghiệp trong thành phần tập đoàn. Ví dụ, khung gầm bánh lốp đặc biệt do Nhà máy chế tạo máy Mytishchi (Vùng Matxcơva) sản xuất, tổ hợp máy bay không người lái ZALA 421-16EV mới của ZALA AERO GROUP (Izhevsk), cũng như khẩu súng SMART đầu tiên ở Nga với khả năng đồng bộ hóa với các thiết bị di động. Súng “thông minh” được phát triển trên cơ sở súng săn tự động MR-155 mẫu 2011.

Súng máy RPK-16 - Sputnik Việt Nam
«Kalashnikov» chế tạo súng tự động AK-19 mới

Hồi sinh ngành công nghiệp xe máy Nga

Một trong những phương hướng truyền thống của Tập đoàn Kalashnikov trong lĩnh vực dân dụng là kỹ thuật vận tải. Các kỹ sư đã đặt ra một nhiệm vụ táo bạo: hồi sinh ngành công nghiệp xe máy của Nga. Nhưng - trên nền tảng các công nghệ hiện đại. Đặc biệt là chạy hoàn toàn bằng điện.

“Chúng tôi đang nghiên cứu đề tài các phương tiện giao thông chạy bằng điện, đang thực hiện những thử nghiệm. Để loại hình giao thông thân thiện với môi trường phát triển tích cực, cần phải vượt qua một số trở ngại khách quan. Cần phải phát triển cơ sở hạ tầng, xây dựng các trạm sạc điện, - ông Dmitry Tarasov nói. – Hiện có xe máy điện Bike thương hiệu "Izh". Các nhà thiết kế của chúng tôi đã tạo ra phiên bản chạy bằng điện của chiếc xe máy huyền thoại của Liên Xô Izh-49. Xe máy này sẽ được giới thiệu chính thức tại Diễn đàn Army-2020. Hiện nay chưa thể nói về việc sản xuất hàng loạt xe máy này, mỗi chiếc xe máy như vậy là một cỗ máy được lắp ráp thủ công. Nhưng, chúng tôi chắc chắn sẽ tiếp tục phát triển theo xu hướng này”, - Tổng Giám đốc Tập đoàn Kalashnikov kết luận.

Đọc thêm:

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала