Việt Nam vô địch trong Hạng 2 giải Tank Biathlon 2020

© Sputnik / Vitaliy Belousov / Chuyển đến kho ảnh Xe tăng T-72 của đội tuyển Việt Nam tại buổi thi đấu của các kíp xe tăng trong khuôn khổ cuộc thi Tank Biathlon 2020 tại bãi tập Alabino.
 Xe tăng T-72 của đội tuyển Việt Nam tại buổi thi đấu của các kíp xe tăng trong khuôn khổ cuộc thi Tank Biathlon 2020 tại bãi tập Alabino.  - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Đội tuyển Việt Nam đã giành chiến thắng vang dội trong trận chung kết “Tank Biathlon 2020” giữa các đội Hạng 2 diễn ra vào ngày 4/9 tại sân tập Alabino, ngoại ô Moskva.

Việt Nam có thể vui mừng. Đội lính tăng Việt Nam, trong cuộc thi đấu ngoan cường, không khoan nhượng trên đường đua của thao trường Alabino gần Moskva, đã giành chiến thắng trong trận chung kết bảng 2 “Tank Biathlon-2020”.

 Xe tăng T-72 của đội tuyển Việt Nam tại buổi thi đấu của các kíp xe tăng trong khuôn khổ cuộc thi Tank Biathlon 2020 tại bãi tập Alabino.  - Sputnik Việt Nam
Đội xe tăng của Việt Nam đã về nhất trong trận chung kết bảng 2 của Tank Biathlon tại ARMY-2020

Trận chung kết giải nhóm 2 diễn ra kịch tính và hoành tráng. Ba đội Đông Nam Á - Việt Nam, Lào và Myanmar, cũng như đại diện Trung Á từ Tajikistan - đã xuất trận. Vào ngày 4 tháng 9 lúc 15:02 theo giờ Việt Nam, bốn chiếc xe tăng với kíp số 1 của mỗi đội đã xuất phát.

Các điều kiện của cuộc đua cuối cùng giống hệt như ở vòng bán kết. Mỗi kíp xe trong số ba kíp của đội tuyền một quốc gia cụ thể phải trải qua 4 vòng đua dài 4100 mét, mỗi vòng bắn trúng nhiều mục tiêu trong số 24 mục tiêu có thể (bắn pháo khi đang di chuyển, súng máy từ vị trí bắn) và cố gắng không bị phạt ... Tuy nhiên, lần này cả 4 đội đều phải chạy vòng phạt và pit-stop (điểm dừng kỹ thuật).

Xuất phát đầu tiên của đội Việt Nam là trưởng xe Trần Việt Hải, khai hỏa một cách xuất sắc với súng máy phòng không 12,7 mm. Tuy nhiên, xạ thủ Lê Quang Hiệp bắn không được tốt lắm: chỉ bắn trúng 2 mục tiêu trong tổng số 3 từ súng máy đồng trục 7,62 ly và bắn trượt cả 3 lần từ khẩu pháo. Đội Việt Nam phải chạy 4 vòng phạt, và ở đây lái xe Hoàng Mạnh Tuấn đã trổ tài. Anh thể hiện tốc độ tuyệt vời, nhưng khi vượt qua ụ đã làm hư hỏng nhẹ một trong những bộ phận thân xe, không ảnh hưởng đặc biệt đến hiệu quả hoạt động của chiếc tăng. Đơn giản chỉ cần bỏ nó đi.

CC BY 4.0 / The Ministry of Defence of Russia / Lễ trao giải cho đội xe tăng Việt Nam, vô địch hạng 2 cuộc thi Tank Biathlon.
Việt Nam vô địch trong Hạng 2 giải Tank Biathlon 2020 - Sputnik Việt Nam
Lễ trao giải cho đội xe tăng Việt Nam, vô địch hạng 2 cuộc thi Tank Biathlon.

Thay đổi đội xe

Trước khi thay đổi kíp lái, đội Việt Nam đứng thứ hai với kết quả tạm thời là 44 phút 14 giây, chỉ kém Myanmar 15 giây và dẫn trước người láng giềng Lào 34 giây. Cỗ xe tăng đến từ Tajikistan tụt sau mất 6 phút.

Xe tăng T-72 của đội tuyển Uzbekistan trong cuộc thi Tank Biathlon-2020 tại thao trường Alabino - Sputnik Việt Nam
Việt Nam lọt vào chung kết Tank Biathlon

Tiếp theo là kíp xe Vũ Bá Trọng. Khả năng bắn từ súng máy 12,7 mm của anh cũng rất xuất sắc, nhưng từ súng máy đồng trục và pháo tăng - nói thật là không hiệu quả lắm. Một lần nữa lại bị vòng phạt khó chịu. Đồng thời, xe tăng đội Myanmar cũng gặp khó khăn khi bắn pháo, và người Tajiks thì bị phạt vì vi phạm các biện pháp an toàn - thành viên đội xe di chuyển trên xe. Cuộc cạnh tranh chính diễn ra giữa đội Việt Nam và Lào. Đội Lào tỏ ra rất nguy hiểm khi họ chạy khá nhanh: 66-73 km / h, cũng như vượt chướng ngại vật rất thành thạo.

Thêm nữa, các đội Myanmar, và sau đó là Việt Nam buộc phải thay xe tăng giữa chứng. Nhưng có thể là do vậy mà kíp xe thứ hai của Việt Nam là người đầu tiên hoàn thành phần tiếp sức cuối cùng với 8 mục tiêu trúng đích trong tổng số 24 mục tiêu và thời gian là 1 giờ 33 phút. 16 giây Các đồng nghiệp đến từ Lào đúng nghĩa là bị "hít khói" đội Việt Nam, kém 4 phút.

CC BY 4.0 / The Ministry of Defence of Russia / Lễ trao giải cho đội xe tăng Việt Nam, vô địch hạng 2 cuộc thi Tank Biathlon.
Việt Nam vô địch trong Hạng 2 giải Tank Biathlon 2020 - Sputnik Việt Nam
Lễ trao giải cho đội xe tăng Việt Nam, vô địch hạng 2 cuộc thi Tank Biathlon.

Kíp xe của những nhà vô địch

Đội xe của Phạm Văn Anh là kíp thứ ba tiếp quản cây gậy tiếp sức, rõ ràng là những người chuẩn bị kỹ càng và tự tin nhất. Chính anh là người đã "đưa" đội đến chiến thắng. Vòng đầu tiên - và chỉ huy xe bắn trúng tất cả các mục tiêu từ súng máy 12,7 mm. Ở vòng thứ hai, xạ thủ Phan An Tuấn xuất sắc bắn trúng mục tiêu từ súng máy 7,62 mm đồng trục. Trong khi Myanmar và Tajikistan rõ ràng do dự trước lượt bắn pháo từ bên sườn, lãng phí thời gian, và Lào phải chạy vòng phạt do bắn trượt từ súng máy phòng không, thì lái xe Việt Nam Nguyễn Tiến Chiến tự tin vượt trước trên vòng đua tự do. Tuy nhiên do không vượt qua được một cách chính xác cây cầu đua, khiến đội Việt Nam phải nhận thêm một điểm phạt pit-stop. Ở vòng đua cuối cùng, xạ thủ Phan An Tuấn đã bắn trúng 2 đích từ khẩu pháo. Vượt qua vòng phạt cuối cùng, cỗ xe tăng vàng xanh lao vượt qua những chướng ngại vật cuối cùng: đồi, mương ... và về đích.

Cổ động viên đội tuyển Việt Nam trong cuộc thi Tank Biathlon-2020 - Sputnik Việt Nam
Lính tăng Việt Nam trong bán kết «Tank Biathlon-2020»: về nhì không hề là thua!

Dưới sự hò reo của khán đài đầy ắp các khán giả đồng hương đang cổ vũ vô cùng sội động cho các chiến sĩ xe tăng của mình (hát, nhảy múa, và cả khóc), kíp xe của Phạm Văn Anh đã về nhất với tổng thời gian 2 giờ 12 phút 42 giây, với 13 mục tiêu trúng đích trong tổng số 24, tốc độ tối đa 67 km / h - “Huy chương vàng”! "Giải Bạc" - đội Lào với thành tích 2 giờ 22 phút 47 giây, và 11 mục tiêu trúng đích. Và "huy chương đồng" giành cho Tajikistan giành được. Họ đã "giật" nó theo đúng nghĩa đen từ Myanmans, với thời gian 3 phút nhanh hơn.

Nhờ vậy, những người lính tăng Việt Nam đã thể hiện bản lĩnh, tinh thần chiến đấu và “tinh thần đồng đội” rất cao. "Sputnik" xin chân thành chúc mừng các chàng trai và cả đất nước Việt Nam với một chiến thắng mới! Thật tuyệt vời!

CC BY 4.0 / The Ministry of Defence of Russia / Lễ trao giải cho đội xe tăng Việt Nam, vô địch hạng 2 cuộc thi Tank Biathlon.
Việt Nam vô địch trong Hạng 2 giải Tank Biathlon 2020 - Sputnik Việt Nam
Lễ trao giải cho đội xe tăng Việt Nam, vô địch hạng 2 cuộc thi Tank Biathlon.

Nhưng chiến thắng không phải là lý do để thư giãn. Năm sau, Việt Nam chắc chắn sẽ được góp mặt ở giải hạng 1 Tank Biathlon. Và các đối thủ ở đó rất đáng gờm: Nga, Belarus, Trung Quốc, Kazakhstan, Serbia. Và người Việt Nam cần chuẩn bị cực kỳ nghiêm túc để thi đấu tại Tank Biathlon -2021. Trọng tâm chính cần lưu ý là huấn luyện tốt việc bắn pháo, súng máy, hiện tại vốn là vấn đề của đội Việt Nam.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала