Bộ Quốc phòng Nga đã phân phối trực thăng huấn luyện loại mới Mi-28UB

© Sputnik / Сергей Пивоваров / Chuyển đến kho ảnhmẫu trực thăng huấn luyện-chiến đấu Mi-28UB
mẫu trực thăng huấn luyện-chiến đấu Mi-28UB  - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Bộ Quốc phòng Nga đã đưa ra quyết định về việc phân phối máy bay trực thăng Mi-28UB, các nguồn tin trong bộ quân sự nói với Izvestia.

Loại máy bay mới này sẽ được phân bổ giữa các quân đoàn phòng không không quân số 4 và số 6 thuộc các Quân khu phía Nam và phía Tây. Các lữ đoàn riêng biệt của lực lượng không quân thuộc Quân khu phía Nam và Quân khu phía Tây cũng được trang bị loại này. Trực thăng mới sẽ được đưa về các đơn vị đã có loại Mi-28N.

Trực thăng huấn luyện chiến đấu Mi-28

Phiên bản huấn luyện chiến đấu Mi-28 có bộ điều khiển kép. từ bất cứ ghế lái nào cũng có thể điều khiển máy bay hoàn hảo như nhau.

Hệ thống dẫn mục tiêu cũng được nâng cấp. Tổ hợp này được cải tiến nên hoạt động nhanh hơn. Radar gắn phía trên cánh quạt cho phép phát hiện các mục tiêu trên mặt đất và trên không, đồng thời giúp trực thăng bay ở độ cao thấp trong điều kiện thời tiết bất lợi, cũng như vào ban đêm, tránh được các chướng ngại vật nguy hiểm, chẳng hạn như đường dây điện. Phiên bản cơ bản Mi-28N không được trang bị loại radar này.

Mi-28N - Sputnik Việt Nam
Tiết lộ về cuộc thử nghiệm vũ khí mới trên trực thăng Mi-28NM

Ngoài vũ khí không điều khiển, trực thăng huấn luyện chiến đấu có khả năng sử dụng hệ thống tên lửa chống tăng. Danh sách vũ khí trang bị trên máy bay không chỉ giới hạn ở tên lửa chống tăng "Shturm" và "Ataka", mà còn có cả loại “Vikhr” mới được thử nghiệm ở Syria.

Máy bay huấn luyện chiến đấu Mi-28 rất cần thiết cho quân đội. Chúng tạo điều kiện cho việc tái đào tạo, tập huấn phi công. Để hoàn thành nhiệm vụ một cách hiệu quả cần phải chuẩn bị một cách toàn diện. Nếu một phi công mới vào nghề được huấn luyện ngay trên bầu trời bởi một huấn luyện viên giàu kinh nghiệm, hiểu biết tường tận về máy bay, thì thời gian huấn luyện sẽ giảm đi đáng kể", - Anh hùng nước Nga, Phi công lái máy bay thử nghiệm ưu tú Igor Malikov nói với Izvestia.

Theo chuyên gia này, máy tính giả lập không thể thay thế được hoàn toàn máy bay có hai bộ điều khiển.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала