Xe tăng Armata tối tân của Nga có giấy phép xuất khẩu

© Sputnik / Aleksey Kudenko / Chuyển đến kho ảnhXe tăng Т-14 "Armata"
Xe tăng Т-14 Armata - Sputnik Việt Nam, 1920, 04.02.2021
Đăng ký
BANGALORE, ẤN ĐỘ (Sputnik) - Xe tăng tối tân Armata của Nga đã nhận được giấy phép xuất khẩu. Trong tương lai gần, phương tiện chiến đấu này lần đầu tiên sẽ được giới thiệu ở nước ngoài, bộ phận báo chí của Rosoboronexport thông tin cho Sputnik.

Trước đó, Tổng giám đốc tập đoàn Rosoboronexport Alexander Mikheev đã nói về quá trình tham vấn với các đối tác nước ngoài để cung cấp các loại xe tăng mới nhất.

Cuộc triển lãm nước ngoài gần nhất có sự tham gia của các doanh nghiệp quốc phòng Nga, trong đó có nhà phát triển xe tăng Armata là công ty Uralvagonzavod, sẽ là Triển lãm vũ khí IDEX-2021 (Abu Dhabi, UAE).

Xe tăng Armata - Sputnik Việt Nam, 1920, 17.01.2021
Chuyên gia đánh giá hiệu quả của T-14 "Armata" trong cuộc chiến tranh lấy mạng làm trung tâm

“Xe tăng T-14 Armata đã có hộ chiếu quảng cáo và trong tương lai gần các bạn có thấy nó ra mắt lần đầu tiên ở nước ngoài”, - công ty cho biết.

Bộ phận báo chí của cơ quan xuất khẩu chuyên ngành của Nga cũng nhắc lại rằng vào năm 2020, tổ hợp chiến đấu bánh lốp tối tân Boomerang của Nga đã được đưa ra thị trường nước ngoài.

Xe tăng T-14 Armata

T-14 là xe tăng duy nhất trên thế giới thuộc thế hệ thứ ba sau chiến tranh. Xe tăng Armata được thiết kế để tiến hành các trận đánh trực diện với địch, yểm trợ cho các đơn vị súng máy tấn công, cũng như tiêu diệt địch tại các vị trí cố thủ trong khu vực kín hay ngoài trời.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала