Nguồn tin cho biết Su-57 đã thử nghiệm maket tên lửa siêu thanh

© Sputnik / Alexey Filippov / Chuyển đến kho ảnhHai máy bay chiến đấu thế hệ thứ năm Su-57
Hai máy bay chiến đấu thế hệ thứ năm Su-57  - Sputnik Việt Nam, 1920, 17.02.2021
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Máy bay chiến đấu thế hệ thứ năm Su-57 của Nga đã hoàn thành các chuyến bay thử nghiệm với các maket mô phỏng chức năng của tên lửa siêu thanh mới, một nguồn tin trong tổ hợp công nghiệp-quân sự thông báo với hãng tin Sputnik.
"Theo chương trình thử nghiệm, máy bay chiến đấu thử nghiệm Su-57 đã thực hiện một số chuyến bay mang theo các maket mô phỏng chức năng đúng kích thước và khối lượng tên lửa siêu thanh loại mới được bố trí trong thân máy bay của Nga. Trước đó, sản phẩm mới đã được ướm thử vào khoang bên trong máy bay trên mặt đất, - nguồn tin của hãng cho biết.

Nguồn tin nói rõ rằng các maket khác vũ khí thật ở chỗ nó không có động cơ, nhiên liệu tên lửa và đầu đạn, nhưng hoàn toàn tương đồng với vũ khí thật về kích thước, hình dạng và trọng lượng.

Su-57 - Sputnik Việt Nam, 1920, 30.08.2020
Tên lửa gắn trong mới nhất được thử nghiệm trên Su-57

“Bên cạnh đó, các mô hình chức năng được lắp đầu dẫn hướng và mạch điện để kiểm tra khả năng kết nối của thiết bị điện tử tên lửa với thiết bị điều khiển bên trong máy bay mang tên lửa”, - nguồn tin cho biết.

Nguồn tin lưu ý rằng việc dùng Su-57 để thử nghiệm phóng tên lửa loại mới lần đầu tiên được lên kế hoạch trong tương lai gần.

Nguồn tin không tiết lộ đặc điểm tính năng của vũ khí, nhưng lưu ý rằng chúng có kích thước nhỏ. Theo người đối thoại, những tên lửa này đảm bảo các thao tác bay cơ động ở tốc độ siêu thanh trong một thời gian dài. Đây là tên lửa thuộc lớp không-đối-đất; chúng được thiết kế để tấn công các mục tiêu ưu tiên như các hạng mục phòng không và phòng thủ chống tên lửa của đối phương, trạm radar, bệ phóng tên lửa hành trình và tên lửa đạn đạo chiến thuật.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала