"Vũ khí độc đáo": Pháo tự hành "Magnolia" biết làm những gì?

© Ảnh : Burevestnik Central Scientific Research InstitutePháo tự hành "Magnolia"
Pháo tự hành Magnolia  - Sputnik Việt Nam, 1920, 23.02.2021
Đăng ký
Các cuộc thử nghiệm cấp nhà nước pháo tự hành cỡ 120 mm, có thể hoạt động trong mọi điều kiện khí hậu khắc nghiệt, theo kế hoạch sẽ diễn ra vào năm 2022, theo thông báo trên cổng thông tin RT, dẫn tin từ dịch vụ báo chí doanh nghiêp Uralvagonzavod (UVZ), thành viên tập đoàn nhà nước Rostec.

Khẩu pháo được đặt trên khung gầm hai băng bánh xích có khả năng thực hiện nhiều nhiệm vụ khác nhau ở những khu vực khó tiếp cận, vùng đất ngập nước, cũng như ở Bắc Cực.

Hệ thống đại bác với những cái tên đẹp đẽ

Những ai đã từng phục vụ trong quân đội hoặc quan tâm đến công nghệ quân sự có lẽ đều biết đến nhiều hệ thống pháo nòng trơn do Liên Xô và Nga phát triển, được đặt tên theo các loài hoa - «Gvozdika» ("Hoa cẩm chướng"), «Fialka» ("Violet"), «Akatsiya» ("Hoa keo"), «Giatsint» ("Hoa lục bình"), «Astra» ("Hoa cúc"), «Landysh» ("Hoa lan huệ"), «Pion» ("Hoa mẫu đơn"), «Tyulpan» ("Hoa uất kim cương")... Đằng sau những cái tên lãng mạn này là những khẩu pháo tự hành, xe kéo, pháo, súng cối tầm xa cỡ nòng từ 120 đến 240 mm. Rất khó để biết ai là người đầu tiên trong số các nhà thiết kế hay pháo thủ đề xuất sử dụng những cái tên khác thường cho loại vũ khí sức mạnh có khả năng thổi bay mục tiêu thành bụi chỉ bằng một phát bắn. Người ta cho rằng khi khai hỏa, ngọn lửa đầu nòng, cùng với nòng pháo nóng đỏ, thực sự giống như một bông hoa.

Lotos - Sputnik Việt Nam, 1920, 16.02.2019
Bổ sung "Hoa sen" cho "bó hoa" của pháo binh Nga

Sắp tơi, ít nhất một “bông hoa” nữa sẽ được thêm vào “bó hoa” này. Đó là "Magnolia" ("Chi Mộc lan") -  pháo tự hành cỡ 120 mm đặt trên khung gầm xe bọc thép chở quân vượt băng tuyết và đầm lầy "Vityaz". "Magnolia"  được phát triển trong khuôn khổ chương trình chế tạo dòng pháo mới, cũng bao gồm cả súng cối tự hành «Drok» 82mm và pháo tự hành «Phlox» 120mm (cả hai hệ thống này đều đặt trên khung gầm bánh lốp).

Từ năm 2017, Cục trưởng Tên lửa - Pháo binh Bộ Quốc phòng Liên bang Nga, Trung tướng Parshin đã tiết lộ việc phát triển các thiết bị quân sự đặc biệt sử dụng cho khu vực Bắc Cực của Nga. Ông đề cập đến hệ thống pháo «Magnolia» và hệ thống tên lửa phòng không «Tor - M2DT» dựa trên khung gầm xe bọc thép «Vityaz». Năm 2019, Tổng tư lệnh Lục quân Liên bang Nga, Tướng Salyukov, trong cuộc phỏng vấn với giới truyền thông, nói về việc hoàn tất phát triển dòng pháo và súng cối cơ động cao hoạt động trên nhiều loại địa hình. Và những mẫu đầu tiên của «Magnolia» đã được giới thiệu tại Diễn đàn «Army-2020».

Khả năng di chuyển cộng với hỏa lực mạnh...

Pháo tự hành M109A6 Paladin - Sputnik Việt Nam, 1920, 02.01.2021
"Đây là một thất bại": Người Mỹ thừa nhận họ đã quên mất cách chế tạo pháo tự hành
Khung gầm cơ sở là xe bọc thép hai băng bánh xích «Vityaz DT-10PM» với thân vỏ kín nước, phát triển từ những năm thập kỷ 80. Xe được sử dụng cả trong quân đội và dân sự (cứu hộ, địa chất, khai thác dầu mỏ), và được xuất khẩu. Đầy đủ trang bị, xe nặng 27,5 tấn trọng tải 10 tấn. Động cơ diesel V12- В-46-5С 800 sức ngựa cho phép xe đạt tốc độ tối đa 45 km / h trên mặt đất và 6 km / h khi lội nước. Tầm hoạt động di chuyển  - 700 km. "Vityaz" có thể vượt qua chướng ngại vật  cao 1,2 mét, hào rộng tới 3 mét. Nhưng quan trọng nhất, nhờ các bánh xích bản rộng, bằng vật liệu cao su vải, kim loại (mỗi bên băng xích có bốn bánh chủ động), xe có áp suất đè lên mặt đất không đáng kể - 0,22 kgf / cm2 - còn nhỏ hơn áp lực chân của người lớn (0,3 - 0,6 kgf / cm2). Vì vậy, xe tự tin di chuyển trên các địa hình bình nguyên, đầm lầy, bùn, cát lún, tuyết sâu. Xe có thể hoạt động ở bất kỳ vùng khí hậu nào với đất chịu lực yếu - từ Bắc Cực đến vùng nhiệt đới khô, ẩm.

Ở phía sau chiếc xe địa hình, trong khoang "làm việc", có bố trí tháp pháo với một khẩu pháo bán tự động 2A80 cỡ 120 mm. Góc quay ngang 360 độ, chiều đứng  - từ -5° đến + 80°. Tầm bắn  8,5 km với đạn thông thường và 10 km với đạn dẫn đường. Cơ số đạn 80 viên, tốc độ bắn - 10 phát / phút. Đội xe 4 người.

Theo thông tin của nhà sản xuất, pháo tự hành «Magnolia» được thiết kế để tiêu diệt nhiều loại mục tiêu khác nhau, trong đó có tàu ​​đổ bộ, công sự và nhân lực đối phương.

© Ảnh : Burevestnik Central Scientific Research InstitutePháo tự hành "Magnolia"
Vũ khí độc đáo: Pháo tự hành Magnolia biết làm những gì? - Sputnik Việt Nam, 1920, 23.02.2021
Pháo tự hành "Magnolia"

Chuyên gia quân sự Alexei Leonkov lưu ý trong một cuộc phỏng vấn với giới truyền thông,

“… các hệ thống pháo tự hành truyền thống — như “Msta-S” hay “Koalitsiya-SV” - không phải lúc nào cũng có thể vượt qua địa hình hiểm trở, do đó hạn chế việc sử dụng trong những điều kiện khó khăn. Trong khi đó “Magnolia» rất thích hợp với những địa hình này".

Khẩu pháo Pion - Sputnik Việt Nam, 1920, 28.09.2018
Chuyên gia quân sự: "Pion" "biến thành" tổ hợp trinh sát và tấn công
Về phần mình, chuyên gia quân sự Yuri Knutov đặc biệt lưu ý về phạm vi tác chiến rộng rãi của "pháo tự hành" mới:

“Pháo cỡ 120 mm của «Magnolia» vận hành như một khẩu đại bác, lựu pháo hay súng cối. Có thể sử dụng các loại đạn khác nhau: năng lượng tích lũy, phát nổ cao, đạn nhiệt áp, đạn cháy và thậm chí là đạn chùm. Kết hợp giữa khả năng cơ động và hỏa lực mạnh mẽ, không có loại vũ khí nào tương tự như Magnolia trên thế giới hiện nay".

Ban đầu, pháo tự hành thế hệ mới sẽ chỉ được trang bị cho  quân đội Nga. Nhưng trong tương lai, không loại trừ việc xuất hiện phiên bản “Magnolia” xuất khẩu.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала