Loại tàu ngầm hạt nhân chiếm số lượng nhiều nhất lực lượng Hải quân Nga sẽ được trang bị vũ khí mới

© AP PhotoTàu ngầm hạt nhân "Antei"
Tàu ngầm hạt nhân Antei - Sputnik Việt Nam, 1920, 19.03.2021
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Tuổi thọ phục vụ của tàu ngầm hạt nhân đa năng thuộc Đề án 949A và 971 đang chiếm số lượng lớn trong Hải quân Nga sẽ tăng gấp đôi, vì chúng sẽ được trang bị vũ khí mới, Tư lệnh Lực lượng Hải quân Nga, Đô đốc Nikolai Evmenov cho biết.

Loại vũ khí mới sẽ được trang bị cho những con tàu này có thể là tên lửa hành trình Kalibr, cũng như tên lửa siêu thanh Zircon đang được phát triển hiện nay.

Tuổi thọ phục vụ của tàu ngầm thuộc hai đề án này là khoảng 30 năm.

Tàu ngầm hạt nhân của Nga dự án 885 Yasen - Sputnik Việt Nam, 1920, 17.12.2020
Bộ Quốc phòng Nga sẽ "huấn luyện" tàu ngầm hướng tên lửa Zircon vào kẻ địch
“Việc sửa chữa và hiện đại hóa các tàu ngầm hạt nhân thuộc Đề án 949A và 971 sẽ được tiếp tục. Tôi có thể tin tưởng nói rằng những tàu ngầm này sẽ có được các tính năng mới về vũ khí và trang bị kỹ thuật. Điều đó sẽ giúp tàu nâng cao hiệu suất thực hiện nhiệm vụ trong điều kiện tình hình thời hiện đại ở Đại dương toàn cầu. Và tất nhiên, tuổi thọ phục vụ của các tàu ngầm thuộc Đề án 949A và 971 sẽ tăng gấp đôi", - ông Evmenov cho biết trong cuộc phỏng vấn với báo Krasnaya Zvezda.

Ông nhấn mạnh rằng công việc nói trên đã và đang được thực hiện với sự tham gia của các cơ quan thiết kế, các cơ sở sửa chữa tàu biển của nhiều doanh nghiệp.

"Năng lực hiện đại hóa của họ và các giải pháp công nghệ độc đáo được sử dụng trong việc sửa chữa và hiện đại hóa sẽ làm cho những con tàu này được tôn trọng nhiều hơn nữa", - vị Tư lệnh nhận xét.

Loại tàu ngầm phi hạt nhân thuộc Đề án 971 được đóng trong khoảng thời gian từ năm 1976 đến năm 1992, Đề án 949A - từ năm 1985 đến năm 1996.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала