Nguồn tin kể về việc thử nghiệm tàu ngầm mang ngư lôi Poseidon

© Sputnik / Pavel Lvov / Chuyển đến kho ảnhHạ thủy tàu ngầm hạt nhân "Belgorod" ở vùng Arkhangelsk
Hạ thủy tàu ngầm hạt nhân Belgorod ở vùng Arkhangelsk - Sputnik Việt Nam, 1920, 05.04.2021
Đăng ký
Tàu ngầm thử nghiệm Belgorod chạy bằng năng lượng hạt nhân (đề án 09852), có khả năng triển khai ngư lôi Poseidon, sẽ hoàn thành việc thử nghiệm vào tháng 9 năm nay. Hiện nay tàu đang tham gia quá trình thử nghiệm khả năng neo đậu và đã khởi động lò phản ứng, nguồn tin trong tổ hợp công nghiệp-quân sự nói với Sputnik.

Vào tháng 4 năm 2019, lễ chính thức hạ thủy con tàu được tổ chức tại nhà máy đóng tàu Sevmash ở Severodvinsk.

"Lò phản ứng đã được khởi động tại Belgorod. Quá trình thử nghiệm khả năng neo đậu đang diễn ra. Sau đó, sẽ tiến hành thử nghiệm quy mô nhà máy và thử nghiệm cấp nhà nước. Theo kế hoạch đến tháng 9 con tàu sẽ hoàn thành toàn bộ quá trình thử nghiệm", - nguồn tin của hãng cho biết.

Tàu ngầm hạt nhân Belgorod của Nga

Tàu ngầm đa nhiệm chạy bằng năng lượng hạt nhân Belgorod là tàu ngầm thử nghiệm triển khai ngư lôi tự điều khiển Poseidon.

Status-6 (Poseidon) - Sputnik Việt Nam, 1920, 10.03.2021
Ngư lôi "Poseidon". Đâu là thế mạnh của "nỗi kinh dị Nga dưới đáy biển"?

Tàu thuộc Đề án 949A Antey (tương tự như tàu Kursk), được cải tiến để triển khai hệ thống Poseidon.

Tổng thống Nga Vladimir Putin lần đầu tiên công bố việc phát triển ngư lôi Poseidon trong thông điệp trình bày trước Quốc hội Liên bang vào năm 2018.

Theo ông, loại ngư lôi này có thể tấn công nhiều mục tiêu, bao gồm các tốp tàu sân bay, các cứ điểm và cơ sở hạ tầng vùng duyên hải.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала