"Sát thủ của phòng không Nga": Quân đội Mỹ sẽ tăng gấp 3 lần tầm bắn của tên lửa Precision Strike Missile

© Ảnh : 2019 Lockheed Martin CorporationPrecision Strike Missile (PrSM)
Precision Strike Missile (PrSM) - Sputnik Việt Nam, 1920, 06.04.2021
Đăng ký
Quân đội Mỹ đang nghiên cứu khả năng tăng tầm bắn của tên lửa Precision Strike Missile (PrSM) lên gần gấp ba lần, tức từ mức 500 km hiện tại lên 1600 km, ấn phẩm Breaking Defense đưa tin.

Hiện đại hóa tên lửa PrSM

Được biết, trong tương lai, vũ khí này có thể được trang bị động cơ cải tiến mà không cần tăng kích thước của tên lửa. Động cơ mới này cho phép phóng tên lửa từ các phương tiện chiến đấu của Hệ thống Tên lửa Pháo binh Cơ động cao (HIMARS). Breaking Defense nhắc nhớ lại rằng đầu tiên PrSM sẽ được đưa vào biên chế vào năm 2023.

Phóng tên lửa SM-3 Block IIA - Sputnik Việt Nam, 1920, 15.12.2019
Hoa Kỳ khoe tên lửa có khả năng chọc thủng lưới phòng không của Nga

Ấn phẩm cho biết, hiện tại tầm bắn tối đa của PrSM là 499 km, nhưng chỉ số này có thể tăng lên 550 km, do Mỹ và Nga không bị ràng buộc bởi các nghĩa vụ trong Hiệp ước về tên lửa tầm ngắn và tầm trung (SMRMD).

Các mục tiêu của Hoa Kỳ trên chiến trường

Hồi tháng 12 năm 2019, chuẩn tướng John Rafferty tuyên bố rằng, trong trường hợp xảy ra chiến sự ở châu Âu, tên lửa đất đối đất PrSM hiện đang được phát triển cho Quân đội Mỹ sẽ trở thành "sát thủ" của các hệ thống phòng không Nga (ví dụ: S -400 Triumph), trong khi ở Thái Bình Dương, mục tiêu của tên lửa sẽ là tàu chiến Trung Quốc.

Vào tháng 11 năm 2020, tạp chí Forbes đưa tin rằng trong các cuộc tập trận, quân đội Mỹ đã tái triển khai hai phương tiện chiến đấu HIMARS tới Romania, thực hiện một số vụ bắn tên lửa lên không khí và sau đó gửi trả lại về Đức.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала