Ở Mỹ gọi Tu-160 của Nga là xe tải chở tên lửa

© Sputnik / Alexei DruzhininMáy bay ném bom Tu-160
Máy bay ném bom Tu-160 - Sputnik Việt Nam, 1920, 07.04.2021
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Máy bay ném bom chiến lược siêu thanh Tu-160 của Nga (Liên Xô) với kiểu cánh cụp có thể thay đổi hình dạng là "xe tải chở tên lửa" khổng lồ trên bầu trời, tạp chí The National Interest của Mỹ viết.

“Máy bay di sản”

Trong bài báo, chiếc máy bay này được gọi là máy bay di sản, là "loại máy bay ném bom nhanh nhất, lớn nhất và nặng nhất từng được chế tạo".

Máy bay chiến đấu thử nghiệm Su-47 Berkut - Sputnik Việt Nam, 1920, 02.04.2021
Những máy bay chiến đấu Liên Xô và Nga chỉ có một nguyên mẫu duy nhất
“Bề ngoài trông nó giống với Rockwell B-1 Lancer của Mỹ, mẫu máy bay thực sự đã kích thích việc phát triển loại máy bay do Liên Xô thiết kế”,  - tạp chí nhận định.

Tạp chí The National Interest nhắc lại rằng Tu-160 không có vũ khí bảo vệ, do đó trong các chuyến bay nó được máy bay tiêm kích đánh chặn siêu thanh tầm xa MiG-31 tháp tùng.

Vào tháng 3, Sputnik dẫn nguồn tin trong tổ hợp công nghiệp-quân sự đưa tin rằng tổ hợp hàng không tầm xa tiên tiến của Nga (PAK DA), loại máy bay sẽ thay thế Tu-160 trong tương lai, có thể lặng lẽ vượt qua biên giới phòng thủ trên không (hệ thống phòng không) của các nước NATO.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала