Lực lượng không quân của hải quân Nga sẽ được bổ sung Su-30SM2 tối tân

© Sputnik / Sergey PivovarovMáy bay chiến đấu hạng nặng Su-30M2 hạ cánh trên xa lộ ở tỉnh Rostov trong bài tập chiến thuật số 4 của Không quân thuộc Quân khu miền Nam
Máy bay chiến đấu hạng nặng  Su-30M2  hạ cánh trên xa lộ ở tỉnh Rostov trong bài tập chiến thuật số 4 của Không quân thuộc Quân khu miền Nam - Sputnik Việt Nam, 1920, 22.04.2021
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Lực lượng không quân của Hải quân Nga sẽ tiếp nhận các máy bay chiến đấu Su-30SM2 tối tân. Theo kế hoạch, khoảng hơn hai chục máy bay Bộ Quốc phòng đặt hàng sẽ được bàn giao vào cuối năm 2022. Tất cả những máy bay này sẽ được cải tiến riêng để phù hợp với hải quân.

Theo nguồn tin của Izvestia, Bộ Quốc phòng hiện đang xử lý việc phân phối máy bay chiến đấu loại mới cho các đơn vị không quân của các hạm đội.

Được ưu tiên nhận phương tiện mới là ba hạm đội - Hạm đội Bắc, Biển Đen và Baltic.

Các tiêm kích Su-30SM của đội nhào lộn Tráng sĩ Nga tại Triển lãm-Hội chợ MAKS-2017 ở Zhukovsky. - Sputnik Việt Nam, 1920, 08.09.2020
Máy bay tiêm kích Su-30SM2 sẽ bay với động cơ mới

Kế hoạch mua lô máy bay chiến đấu Su-30SM2 đã được Bộ trưởng Quốc phòng Sergei Shoigu công bố vào tháng 8 năm ngoái trong chuyến thăm Nhà máy chế tạo máy bay Irkutsk. Theo ông, tổng chi phí đặt hàng 21 máy bay chiến đấu Su-30SM2 và 25 máy bay huấn luyện Yak-130 là hơn 1,3 tỷ USD.

Máy bay sẽ được chuyển giao cho Hải quân là phiên bản hiện đại hóa Su-30SM2. So với mẫu cơ bản với số lượng hơn 130 chiếc đang phục vụ trong Lực lượng Không quân vũ trụ và Không quân hải quân, loại cải tiến được trang bị động cơ mới, radar và hệ thống điện tử hàng không cải tiến, trang bị vũ khí đa dạng hơn và có các bộ phận thay thế hàng nhập khẩu.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала