"Sát thủ siêu đẹp": Người nước ngoài ngưỡng mộ máy bay chiến đấu của Nga trong diễu binh Chiến thắng

© Sputnik / Alexey Maishev / Chuyển đến kho ảnhMáy bay chiến đấu thế hệ thứ 5 Su-57 trong buổi diễn tập duyệt binh ở Moscow
Máy bay chiến đấu thế hệ thứ 5 Su-57 trong buổi diễn tập duyệt binh ở Moscow - Sputnik Việt Nam, 1920, 10.05.2021
Đăng ký
Moskva (Sputnik) - Người dùng Twitter nước ngoài đã theo dõi cuộc diễu binh kỷ niệm Chiến thắng ở Moskva và đặc biệt là phần tham gia của không quân.

Chuyên gia quân sự Mỹ H.I. Sutton đăng bức ảnh chụp máy bay chiến đấu tàng hình Su-57 của Nga bay trên Quảng trường Đỏ lên trang Twitter của mình.

Tổng thống Putin chúc mừng nhân dân Nga nhân Ngày Chiến thắng - Sputnik Việt Nam, 1920, 09.05.2021
Tổng thống Putin chúc mừng các cựu chiến binh, quân nhân và toàn thể nhân dân Nga nhân Ngày Chiến thắng
"Tôi muốn nói rằng, đó là chiếc máy bay đẹp. Về nguyên tắc, những chiếc Sukhoi trông rất sát thủ”, – ông Sutton viết.

Ý kiến của chuyên gia quân sự Mỹ được những người theo dõi Twitter của ông tán thành.

"Sát thủ (tên gọi NATO đặt cho Su-57) là sáng tạo đẹp nhất của công ty Sukhoi", - một người dùng nhận xét.

Một bình luận khác bổ sung rằng Su-57 không chỉ có ngoại hình đẹp mà âm thanh cũng "rất ngầu".

"Máy bay này sẽ là đối thủ xứng tầm của Không quân Mỹ", - một người dùng viết.

Một người đăng ký khác kêu gọi không đánh giá quân đội Nga như hai mươi năm trước.

Người dung này nhấn mạnh: “Nga đã hiện đại hóa hầu hết kho vũ khí, không giống như chúng ta vẫn quen làm... Nga và Trung Quốc đều đang trở thành những đối thủ rất nguy hiểm của Mỹ”.

Đặc điểm chiến đấu của Su-57

Su-57 là máy bay chiến đấu đa năng thế hệ thứ năm của Nga, được phát triển bởi Phòng thiết kế Sukhoi, có sử dụng công nghệ tàng hình.

Máy bay được thiết kế để cũng như trinh sát tầm xa, tiêu diệt các mục tiêu trên không, trên mặt đất và mặt nước, phá hủy hệ thống phòng không và hệ thống điều khiển không quân đối phương.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала