Nguồn tin nói về việc hiện đại hóa Tornado-S

© Ảnh : JSC "NPO" AlloyTornado-S
Tornado-S  - Sputnik Việt Nam, 1920, 11.05.2021
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Để trang bị cho hệ thống pháo phản lực bắn loạt Tornado-S, Nga hiện đang phát triển loại tên lửa điều khiển có độ chính xác cao đầu tiên có cỡ nòng 300 mm và đầu dẫn đường tự điều hướng, nguồn tin của Sputnik trong tổ hợp công nghiệp-quân sự cho biết.
"Công việc nghiên cứu đang được tiến hành để chế tạo tên lửa có điều khiển loại mới có độ chính xác cao, nhằm trang bị cho hệ thống pháo phản lực bắn loạt (MLRS) 300 mm Tornado-S của Nga. Lần đầu tiên đối với vũ khí MLRS, tên lửa sẽ được lắp đầu dẫn đường tự điều hướng phức hợp. Để dẫn đường tới mục tiêu tên lửa sẽ sử dụng các kênh điều hướng theo nguyên tắc truyền nhiệt và truyền hình, cũng như hệ thống quét laser bán chủ động bổ sung", - nguồn tin của hãng cho biết.

Theo nguồn tin, "giai đoạn thử nghiệm đầu dẫn đường tự điều hướng trên giá thử để trang bị cho tên lửa loại mới sẽ bắt đầu trong tương lai gần". Nguồn tin nói thêm rằng "loại đầu đạn mới phải đảm bảo tiêu diệt với độ chính xác cao các mục tiêu có kích thước nhỏ và được bảo vệ nghiêm ngặt, chẳng hạn như các sở chỉ huy của đối phương, trung tâm thông tin liên lạc và các công trình kiên cố khác thuộc cơ sở hạ tầng quân sự - công nghiệp".

Hệ thống «Tornado-G» - Sputnik Việt Nam, 1920, 21.08.2019
Hệ thống «Tornado-S» nhận hộ chiếu xuất ngoại

Ngoài ra nguồn tin cho biết, khả năng tiêu diệt các mục tiêu có độ phản quang thấp và di chuyển hạn chế trong mọi điều kiện thời tiết và vào thời điểm bất kỳ suốt ngày đêm sẽ trở thành hiện thực.

Đến nay, theo các nguồn tin mở, trong danh sách chủng loại đầu đạn MLRS của Nga có tên lửa có điều khiển được trang bị hệ thống dẫn đường quán tính và định vị vệ tinh. Tuy nhiên, những loại đạn này không có đầu dẫn đường tự định hướng.

MRLS Tornado được chế tạo để thay thế cho các hệ thống pháo phản lực Grad và Smerch của Lực lượng vũ trang Nga. Tổ hợp Tornado có hệ thống điều khiển hỏa lực tiên tiến hơn và được sản xuất theo các phiên bản Tornado-G cỡ nòng 122 mm và Tornado-S cỡ nòng 300 mm.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала