Không quân Mỹ cho biết F-15EX Eagle II sẽ nhận được tên lửa "rất lớn"

© Ảnh : U.S. Air Force / Samuel King Jr. F-15EX Eagle II
 F-15EX Eagle II - Sputnik Việt Nam, 1920, 20.05.2021
Đăng ký
Tiêm kích F-15EX Eagle II của Không quân Mỹ, được coi là phiên bản tương tự của Su-57 của Nga, có khả năng sẽ nhận được tên lửa lớp 'không đối không' tầm xa "mới", The Drive đưa tin.

Tên lửa mới cho máy bay chiến đấu Mỹ

Ấn phẩm nhắc nhở rằng hiện tại tên lửa lớn nhất mà F-15EX Eagle II có thể mang theo là tên lửa 'không đối không tầm trung' tiên tiến AIM-120 Advanced Medium-Range Air-to-Air Missile (AMRAAM), tiềm năng hiện đại hóa của nó gần như đã cạn kiệt.

Máy bay Mỹ F-16 được sơn lại thành Su-57 của Nga - Sputnik Việt Nam, 1920, 28.11.2019
Hoa Kỳ đáp trả trước tên lửa siêu nguy hiểm từ Su-57

Tờ Drive viết rằng trước đây người ta cho rằng máy bay tiêm kích này chỉ mang tên lửa 'không đối đất', bao gồm cả tên lửa siêu thanh. Ấn phẩm kết luận rằng việc trang bị vũ khí mới sẽ cho phép  máy bay hoạt động trực tiếp trên biên giới của vùng giới hạn, cấm tiếp cận và cơ động của đối phương.

Tờ Drive xác nhận rằng tên lửa mới dành cho F-15EX Eagle II sẽ là "đòn đáp trả" của Mỹ trước những phát triển tương ứng của Nga và Trung Quốc.

Vào tháng 4, ấn phẩm dẫn nguồn từ nhà phát triển trạm radar Michelle Styczynski của công ty Raytheon đã đưa tin rằng máy bay chiến đấu F-15EX Eagle II nhận được loại radar có lẽ là mạnh nhất dành cho loại máy bay này trên thế giới.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала