Nga giới thiệu hoạt động của robot chiến đấu

© Sputnik / Ivan Surayev / Chuyển đến kho ảnhNền tảng robot kỹ thuật "Marker"
Nền tảng robot kỹ thuật Marker - Sputnik Việt Nam, 1920, 26.05.2021
Đăng ký
MATXCƠVA (Sputnik) - Quỹ Nghiên cứu Tiên tiến của Nga (Russian Foundation for Advanced Research Projects) đã cho thấy cách robot trên nền tảng «Marker» của Nga tự động bắn hạ các mục tiêu.

Trong đoạn video đăng trên trang YouTube của Quỹ cho thấy hình ảnh người điều khiển bao quát mục tiêu và điều khiển bắn, sau đó robot bắn tự động vào các mục tiêu tĩnh và động theo hướng tăng lên, đồng thời tự di chuyển dọc theo thao trường. Cuối video, bằng những phát bắn từ vũ khí tự động, robot đã «hạ gục» mục tiêu có ghi chữ «Hura».

Video về việc sử dụng vũ khí «Marker» được giới thiệu với công chúng lần đầu tiên.

Robot chiến đấu ở Nga

Trước đó, Bộ trưởng Quốc phòng LB Nga, Đại tướng Sergei Shoigu tuyên bố rằng ở Nga đã chế tạo được các robot chiến đấu với trí tuệ nhân tạo, có khả năng chiến đấu độc lập.

Xe bọc thép MT-LB - Sputnik Việt Nam, 1920, 13.05.2021
Các nhà khoa học Nga sáng tạo ra loại robot cung cấp đạn cho xe tăng

Được biết là từ nay tới tháng 7 năm 2021, Quỹ Nghiên cứu Tiên tiến cần hoàn thành cuộc thử nghiệm đối với năm mẫu của hệ thống robot «Marker» (hai trên nền tảng bánh xe và ba nền tảng bánh xích).

Với sự giúp đỡ của những mẫu này, ở Nga đang nghiên cứu phát triển công nghệ then chốt về robot trên mặt đất: tầm nhìn kỹ thuật, thông tin liên lạc, định vị điều hướng, tự chuyển động và ứng dụng, điều khiển theo nhóm.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала