"Một chiếc xe với những khả năng mới". Chuyên gia quân sự nói về xe bọc thép Typhoon-VDV

© Sputnik / Evgeny Biyatov / Chuyển đến kho ảnhXe bọc thép Typhoon-VDV trong một cuộc diễn tập duyệt binh
Xe bọc thép Typhoon-VDV trong một cuộc diễn tập duyệt binh - Sputnik Việt Nam, 1920, 04.08.2021
Đăng ký
Lực lượng Nhảy dù đã nhận được những chiếc xe bọc thép Typhoon-VDV tối tân nhất, không có đối thủ sánh ngang. Chuyên gia quân sự, Giám đốc Bảo tàng Lực lượng Phòng không, Yuri Knutov, đã chia sẻ về khả năng của loại xe này.

Xe bọc thép thế hệ mới

Các đơn vị bộ đội dù đã nhận chiếc xe bọc thép mới nhất "Typhoon-VDV". Sputnik biết được điều này từ một nguồn tin trong khu liên hợp công nghiệp-quân sự.
Thả dù các phương tiện tấn công đường không trên thao trường Raevsky gần Novorossiysk - Sputnik Việt Nam, 1920, 09.07.2021
"Rostec" bắt đầu thử nghiệm thiết bị dù cho xe bọc thép Typhoon-VDV và Tigr
Theo ông, trong thời gian tới, Lực lượng Dù đang có kế hoạch chuyển giao lô hàng xe bọc thép đầu tiên. Đợt Typhoon thứ hai sẽ được bàn giao cho khách hàng vào năm sau.
Cho đến nay, Lực lượng dù chưa hề được trang bị loại xe này.
Chuyên gia quân sự, Giám đốc Bảo tàng Lực lượng Phòng không Yuri Knutov ghi nhận khả năng của xe bọc thép mới này.
"Typhoon-VDV" có cabin bọc thép, tăng khả năng bảo vệ kíp lái. Động cơ rất mạnh có công suất 350 mã lực. Hỏa lực của xe cũng được tăng lên, "Typhoon" được trang bị mô-đun chiến đấu mới với pháo 30 mm. Xe cung cấp cho kíp lái độ an toàn cao hơn nhiều, tính cơ động cũng gia tăng đáng kể. Xe bọc thép có thể đạt tốc độ lên tới 100 km/h. Typhoon-VDV là cỗ máy thế hệ mới với những khả năng mới. Tất nhiên, lính dù sẽ cần học cách điều khiển xe bọc thép. Nhưng tôi cho rằng điều này sẽ không mất quá nhiều thời gian, vì Lực lượng Dù của chúng ta được đào tạo kỹ lưỡng và có kỹ năng tốt", - ông Yuri Knutov nói.
Đọc thêm:
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала